Liberia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Ebola với hơn 1.089 ca tử vong tính đến ngày 5/9, theo thống kê mới nhất của WHO.
Các phương pháp kiểm soát lây nhiễm thông thường bao gồm tránh các tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và các mặc quần áo bảo hộ cá nhân dường như không phát huy hết tác dụng đối với ổ dịch tại Liberia, đại diện của WHO cho biết.
Các trang thiết bị cần thiết để chăm sóc người bệnh tại Liberia cũng đang vô cùng thiếu thốn. BBC đưa tin, chỉ có 240 giường bệnh tại quận Montserrado sẵn sàng phục vụ bệnh nhân trong khi thực tế cần tới 1.000 giường.

Theo đại diện của WHO, sự lây lan của virus Ebola tại đây “vô cùng mạnh mẽ”, các xe taxi đã từng chở các bệnh nhân nhiễm virus dường như là “một nguồn lây nhiễm tiềm năng của virus chết người”. “Ngay sau khi một cơ sở điều trị Ebola được mở, nó bị quá tải ngay lập tức, cho thấy một số lượng lớn bệnh nhân vẫn chưa nhận được các hỗ trợ y tế”. Những bệnh nhân này buộc phải điều trị tại nhà và sẽ không tránh khỏi việc lây lan cho những người khác.
Vì thế, đại dịch sẽ không thể được khống chế cho tới khi các phương tiện được cung cấp đầy đủ và có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Mới đây, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ gửi một bệnh viện dã chiến với 25 giường bệnh đến Liberia, chi phí khoảng 22 triệu USD. Một loại vaccine mới sẽ được thử nghiệm vào tháng 11 hy vọng sẽ là bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch Ebola ở Tây Phi.
Bình luận của bạn