Người dân tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện - Ảnh: Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam
Dấu mốc lịch sử: Việt Nam chính thức có 34 tỉnh, thành phố
Ăn bưởi giúp bổ sung kali và điều hòa huyết áp
Làm sao để sống chung với bướu cổ lành tính?
Ăn bưởi giúp bổ sung kali và điều hòa huyết áp
Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6, nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn “mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, đồng thời khẳng định vai trò và ý nghĩa sâu sắc của phong trào hiến máu trong đời sống xã hội. Hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa, kết nối các tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
Ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội cho biết, những năm gần đây, phong trào hiến máu tại Thủ đô có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong năm 2024, thành phố đã tiếp nhận hơn 322.000 đơn vị máu. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, số lượng máu tiếp nhận từ người hiến tình nguyện đã đạt hơn 109.000 đơn vị, tương đương hơn 3% dân số toàn thành phố.
Tại buổi lễ, 28 gia đình và 85 cá nhân đã được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ cho phong trào hiến máu. Trong đó có những tấm gương điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Sinh (Đông Anh) với 39 lần hiến máu và vận động thêm 82 người cùng tham gia. Gia đình ông Nguyễn Mạnh Cường (Thanh Trì) không chỉ hiến máu 42 lần mà còn kêu gọi được thêm 85 lượt hiến máu từ cộng đồng. Ông Vũ Mạnh Hùng (Long Biên) đã 50 lần hiến máu và ông Nguyễn Hữu Thành (Cầu Giấy) cũng có tới 49 lần chia sẻ giọt máu hồng của mình.
Không chỉ có người lớn, tinh thần thiện nguyện ấy cũng được thế hệ trẻ hưởng ứng mạnh mẽ. Đại diện thế hệ thanh niên Thủ đô, em Tào Văn Hải, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên hiến máu 15/10, chia sẻ xúc động về lần đầu đi hiến máu và ánh mắt biết ơn của các em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương. Em nhận ra rằng đôi khi một hành động rất nhỏ như hiến máu cũng có thể mang lại niềm hy vọng to lớn cho ai đó đang cần.

Hà Nội tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến máu - Ảnh: Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương
Ngoài hiến máu, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại Hà Nội 6 tháng đầu năm 2025 cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong chương trình “Tết Nhân ái”, các cấp Hội đã trao tặng 136.774 suất quà với tổng trị giá hơn 107 tỷ đồng. Tháng Nhân đạo 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo, lan tỏa yêu thương” đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ miền Trung đến Tây Nam Bộ, hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Hai chương trình an sinh nổi bật gồm “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo” đã hỗ trợ cho hơn 5.900 người với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng. Tính chung, tổng trị giá công tác Hội và các hoạt động nhân đạo trong nửa đầu năm nay tại Hà Nội lên tới trên 168 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tập thể và cá nhân đã được trao tặng bằng khen, giấy khen từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu, đưa giá trị nhân ái được lan tỏa bằng hành động cụ thể và thiết thực.
Đặc biệt, nhằm ghi nhận những cống hiến lâu dài trong công tác Hội và phong trào hiến máu, ông Đào Ngọc Triệu, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông Nguyễn Xuân Quý, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Kể từ năm 2008, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, phong trào hiến máu tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, tổng lượng máu tiếp nhận trên toàn quốc đã đạt gần 20 triệu đơn vị.
Trong những tháng đầu năm 2025, nhờ đẩy mạnh các chiến dịch hiến máu trọng điểm, các đơn vị chuyên môn đã tiếp nhận được khoảng 850.000 đơn vị máu, tương đương 50% chỉ tiêu của cả năm.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6/2025 với thông điệp: “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng – Chung tay cứu người”, tiếp tục khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của hành động hiến máu. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một cơ hội sống được trao đi, là hy vọng được nối dài nhờ sự gắn kết, đồng lòng của cộng đồng vì sức khỏe và sự sống của người bệnh
Bình luận của bạn