Người khỏe mạnh trong độ tuổi từ đủ 18 đến 60 tuổi, có thể trạng sức khoẻ tốt đều có thể hiến máu - Ảnh: Sức khoẻ+
Xuất hiện máu trong tinh dịch liệu có nguy hiểm?
Thời điểm cấp thiết để hiến máu cứu người
Chủ Nhật Đỏ: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”
Triệu chứng miệng có vị kim loại cảnh báo điều gì?
Theo đó, các nhà khoa học của Viện Francis Crick (viện nghiên cứu y sinh) tại Anh, đã thực hiện một nghiên cứu so sánh mẫu máu của 217 người đàn ông hiến máu thường xuyên (hơn 100 lần) với 212 người đàn ông hiến máu ít hơn 10 lần. Kết quả cho thấy những người hiến máu thường xuyên có khả năng mang đột biến trong gene DNMT3A cao hơn. Gene này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tế bào máu. Mặc dù đột biến gene thường gây lo ngại, nhưng đột biến DNMT3A lại mang lại nhiều tích cực, đặc biệt là trong việc tái tạo máu và cải thiện sức khỏe tổng thể của máu.
Để hiểu rõ hơn về lý do đột biến này phổ biến ở người hiến máu thường xuyên, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm, sử dụng tế bào gốc máu người được biến đổi gene và cho chúng tiếp xúc với erythropoietin (EPO), một hormone được cơ thể giải phóng sau khi mất máu để kích thích sản xuất hồng cầu. Kết quả cho thấy các tế bào mang đột biến DNMT3A phát triển nhanh hơn 50% khi có EPO so với tế bào máu bình thường. Điều này có nghĩa là mỗi lần hiến máu, cơ thể sẽ giải phóng EPO, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào gốc có lợi này, từ đó tăng cường sức khỏe và khả năng tái tạo máu.

Phó Đại sứ Mỹ Courtney Beale hiến máu tại Việt Nam - Ảnh: Sức khoẻ+
Trong một thí nghiệm khác, các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng khi trộn lẫn các tế bào đột biến DNMT3A với các tế bào dễ mắc bệnh bạch cầu, các tế bào từ người hiến máu thường xuyên lại có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn các tế bào ung thư. Điều này cho thấy rằng việc hiến máu thường xuyên có thể tạo ra một áp lực chọn lọc tự nhiên trong cơ thể, giúp thúc đẩy sự phát triển của các tế bào gốc máu khỏe mạnh, đồng thời kìm hãm sự phát triển của các tế bào có hại.
Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận liệu lợi ích này có áp dụng cho tất cả những người hiến máu hay không, nhưng những phát hiện ban đầu đã mở ra hướng nghiên cứu mới về cách cơ thể chúng ta thích ứng với việc mất máu và tái tạo máu. Nếu kết quả này nhận được về nhiều sự đồng thuận thì việc hiến máu thường xuyên có thể trở thành một phương pháp hiệu quả để chống lại bệnh ung thư máu.
Bình luận của bạn