Hơn 40 tuổi có nên đặt vòng tránh thai không?

Vòng tránh thai được dùng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 18 đến 49 tuổi)

Miếng dán tránh thai có gì khác thuốc?

Thời điểm nào thích hợp đặt vòng tránh thai sau sinh?

Thuốc tránh thai có thể chữa được rong kinh?

9 tác dụng phụ phổ biến của thuốc tránh thai

ThS.BS Ngô Thị Yên - Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, trả lời: 

Chào chị! Cảm ơn chị đã tin tưởng và đặt câu hỏi. 

Vòng tránh thai được dùng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 18 đến 49 tuổi). Trên độ tuổi này, bác sỹ sẽ không khuyến cáo đặt vòng tránh thai vì lo ngại việc tăng khả năng bị ra nhiều máu sinh. 

Vòng tránh thai có hai loại: Vòng HP (không dây, không chứa đồng) và một loại vòng chứa đồng và chứa nội tiết

Tôi không thể trả lời rõ việc chị không đặt vòng tránh thai thì có thể có con được hay không. Vì trong câu hỏi, chị không nói cụ thể chị đã bước vào giai đoạn mãn kinh hay chưa. Nếu đã mãn kinh, chị không cần phải đặt vòng tránh thai nữa. 

Nếu không thích đặt vòng tránh thai, chị có thể sử dụng nhiều biện pháp tránh thai khác như bao cao su, thuốc tránh thai, miếng dán tránh thai... Chị nên đến gặp bác sỹ sản phụ khoa để được thăm khám và tư vấn lựa chọn một phương pháp tránh thai phù hợp với chị.

Chúc chị sức khỏe!

An H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị