Khánh Hòa có hơn 6.000 ca sốt xuất huyết

Bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị

El Nino bất thường gây sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử

Hàng ngàn người dân Khánh Hòa khốn đốn vì sốt xuất huyết

Sẽ tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống sốt xuất huyết

Bà bầu cần làm gì khi bị sốt xuất huyết?

Trong khi cả năm 2014 toàn tỉnh chỉ có 1.068 ca sốt xuất huyết.

Theo BS Bùi Xuân Minh, nguyên nhân chính khiến bệnh sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở Khánh Hòa thời gian qua là do thời tiết trên địa bàn tỉnh cứ lặp đi lặp lại mưa rồi nắng, rồi lại mưa nên đã tạo các điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát sinh, gia tăng nhiều.

Trong khi đó, việc diệt lăng quăng, muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết ở các cơ sở, khu dân cư và trong từng gia đình lại chưa được quan tâm đúng mức, không thường xuyên và chưa thật sự hiệu quả...

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn