Khô miệng, khát nước và tiểu nhiều có phải do bệnh đái tháo đường?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Gần đây tôi thấy mình hay bị khô miệng, hay thấy khát nước nhưng lại đi tiểu nhiều lần. Tôi nghe nói đây có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh đái tháo đường, có đúng như vậy không? (thuynga**@gmail.com)
Khô miệng quá mức, hay thấy khát nước và tiểu nhiều đều là các triệu chứng cảnh báo lượng đường huyết đang có xu hướng tăng lên quá cao. Có một vài nguyên nhân có thể dẫn tới tình trạng này, ví dụ như do tác dụng phụ của một số loại thuốc, bệnh ở tuyến nước bọt, hoặc nguy hiểm hơn có thể do bệnh đái tháo đường. Do đó, để xác định chính xác tình trạng đang gặp phải, tốt hơn hết bạn nên đi khám để được các bác sĩ chẩn đoán và đưa ra hướng xử trí kịp thời.
Với người bị tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường, cơ thể sẽ không có đủ, hoặc không sử dụng được hormone insulin để chuyển hóa đường thành năng lượng. Khi đó, đường glucose dư thừa sẽ bị tích tụ lại trong máu. Thận sẽ phải làm việc vất vả hơn để lọc máu, hấp thụ và loại bỏ bớt lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Điều này vô tình cũng rút bớt chất lỏng tại các mô và khiến cơ thể bạn bị mất nước, gây khát nước quá mức.
Bạn nên chủ động đi đo đường huyết nếu thấy bị khát nước, khô miệng và tiểu nhiều
Các triệu chứng khát nước, khô miệng và tiểu nhiều không chỉ khó chịu, mà còn có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu bạn không chú ý điều trị một cách triệt để. Cụ thể như sau:
- Gây mất nước: Mất nước kéo dài có thể gây buồn nôn, chóng mặt, đau đầu và choáng ngất. Mất nước cũng khiến bạn đi tiểu ít hơn, ngăn cơ thể loại bỏ lượng đường dư thừa trong máu qua nước tiểu. Khi điều này xảy ra, lượng đường trong máu có thể tăng cao quá nhanh.
- Đường huyết tăng cao không được kiểm soát: Nếu không được chẩn đoán sớm và nhanh chóng điều trị, tình trạng đường huyết tăng cao trong khoảng thời gian dài có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, tổn thương thần kinh, bệnh thận, bệnh mắt, bàng quang…
Việc điều trị đái tháo đường có thể bao gồm việc dùng thuốc kiểm soát đường huyết, hoặc tiêm insulin theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, bạn cũng cần chủ động thay đổi lối sống lành mạnh hơn bằng cách theo dõi lượng carbohydrate trong chế độ ăn thường ngày, tập thể dục đều đặn và bỏ thuốc lá. Tham khảo sử dụng thêm một số thảo dược như nhàu, hoài sơn, câu kỷ tử, mạch môn cũng có thể giúp hỗ trợ hạ và kiểm soát đường huyết, giúp hỗ trợ hạ và ổn định chỉ số đường huyết ở ngưỡng an toàn. Đồng thời, phòng ngừa nguy cơ biến chứng tim, mạch máu, thần kinh do bệnh đái tháo đường gây ra.
Để cải thiện triệu chứng khô miệng do đái tháo đường, bạn cũng có thể cân nhắc thực hiện một số lời khuyên sau:
- Ngậm kẹo cứng không đường hoặc nhai kẹo cao su không đường để kích thích tiết nhiều nước bọt hơn.
- Hạn chế thức uống chứa nhiều caffeine.
- Không dùng nước súc miệng có chứa cồn.
- Uống nhiều nước hơn trong suốt cả ngày.
- Dùng máy tạo độ ẩm trong phòng.
Chúc bạn và gia đình sức khỏe!
Vi Bùi (Theo WebMD)
TPBVSK Hộ Tạng Đường - hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, thần kinh do đái tháo đường
Nhờ kết hợp 4 thảo dược Nhàu, Hoài sơn, Mạch môn, Câu kỷ tử với hoạt chất Alpha lipoic acid, Hộ Tạng Đường là sản phẩm uy tín, được nhiều người bệnh đái tháo đường tin dùng từ năm 2008.
Đừng để biến chứng đái tháo đường trở thành gánh nặng trong cuộc sống của bạn!
Bình luận của bạn