​Bùng phát dịch sốt rét ở vùng biên giới Quảng Trị


Bác sỹ quân y khám, chữa bệnh cho người dân biên giới

Cụ thể, 7 xã có dịch sốt rét bao gồm xã Thanh, Thuận, Xy, A Xing, A Túc, A Dơi, Pa Tầng (còn gọi là vùng Lìa). Trong đó, dịch bùng phát mạnh nhất ở 3 xã là Pa Tầng, Xy, Thanh với lần lượt 26, 16, 11 ca tính đến ngày 20/9.

Trong số những ca đang mắc sốt rét tại vùng này có 24 bệnh nhân mang quốc tịch Lào, đây là những người thường xuyên qua các xã này làm ăn.

Trung tâm y tế dự phòng huyện Hướng Hóa đang tích cực phối hợp với các trạm xá dân quân y kết hợp đóng dọc vùng Lìa để chữa trị cho các bệnh nhân cũng như thực hiện các biện pháp dập dịch. Tất cả các trạm xá vùng dịch đều đã được trang bị cụm kính hiển vi lấy máu xét nghiệm sốt rét, giúp phát hiện và theo dõi dịch bệnh nhanh chóng, kịp thời.

CTV9
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn