Công an Hà Nội sẽ tăng cường lực lượng tới các bệnh viện

Theo thống kê của Phòng PA 83 – Công an TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có trên 100 bệnh viện, khoảng 7156 cơ sở hành nghề Y, dược tư nhân. Do nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân Thủ đô và cả nước quá cao nên tại các bệnh viện của Trung Ương cũng như Tp Hà Nội thường xuyên quá tải từ 150 – 180%, có thời điểm vượt 200%.

Lợi dụng tình trạng này các đối tượng đã hoạt động trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán ma túy, “cò mồi” khám chữa bệnh, bán máu, mua trẻ em… Mặt khác do lượng người, phương tiện giao thông quá lớn nên khu vực bệnh viện luôn là “điểm nóng” về giao thông trật tự đô thị. Sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, phức tạp về an ninh trật tự, điển hình như vụ “ăn bớt” vaccine ở trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, vụ nhân bản xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức, vụ vứt xác nạn nhân ở thẩm mĩ viện Cát Tường…


1 đối tượng giả danh bác sỹ vào Bệnh viện lừa người nhà bệnh nhân

Hiện có 6 đơn vị thuộc ngành y tế trên địa bàn Thủ đô có sử dụng đất nguồn gốc liên quan đến tôn giáo là bệnh viện Đống Đa, bệnh viện Xanh – Pôn, bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Trung tâm Da liễu Hà Đông, bệnh viện Phổi TW, Công ty cổ phần Dược phẩm TW1. Trong năm tiếp tục diễn ra tình trạng đơn thư khiếu kiện, gây rối, cản trở hoạt động sử dụng đất làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án cải tạo bệnh viện Xanh – Pôn, Đống Đa, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua vẫn diễn ra nhiều vụ sai phạm có liên quan đến người nước ngoài như vụ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria, sai phạm tại các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc… Trong năm 2013, Phòng PA 83 đã tập trung điều tra 133 vụ phạm pháp hình sự trong lĩnh vực y tế, làm rõ 123 vụ, đề nghị truy tố 73 đối tương, phạt hành chính 39 đối tượng với số tiền hơn 134 triệu đồng .

Phòng PA 83 đã phối hợp Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn HN giải quyết 9 trường hợp khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người gây rối trật tự công cộng trong lĩnh vực y tế, đảm bảo đoàn kết nội bộ, không xảy ra hậu quả xấu về an ninh trật tự.

Tăng cường lực lượng Công an phối hợp với các bệnh viện

Ngày 24/2, Công an TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an thành phố với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô. Theo quy chế, Công an thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế, trước mắt tập trung vào một số vấn đề nổi cộm, phức tạp.

Tại lễ ký quy chế, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua, Công an TP Hà Nội và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đã có sự hợp tác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Sắp tới, cơ quan Công an, Sở Y tế và 28 bệnh viện trên địa bàn sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền phục vụ công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, bí mật nhà nước; phối hợp thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan...

Đội ngũ y bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện rất phấn khởi trước kế hoạch này, vì theo các giám đốc bệnh viện, không có lực lượng Công an phối hợp, các BV đều không thể làm tốt được công tác bảo vệ an ninh, nhất là trong bối cảnh tội phạm hoạt động vừa tinh vi vừa manh động như hiện nay.

Thời gian tới, công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các bệnh viện tiếp tục được tăng cường theo hướng: duy trì sự phối hợp đã có, tranh thủ sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương, của Công an quận và Công an TP Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Công an phường chủ động cùng lãnh đạo bệnh viện thống nhất Qui chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện.

Các vòng bảo vệ an ninh đều được siết lại bằng các qui chế chặt chẽ hơn. Vận động các lái xe ôm, xe taxi không đỗ, dừng bừa bãi trước cổng bệnh viện để đảm vảo việc cấp cứu nhanh và hiệu quả, đi lại dễ dàng; bố trí chỗ đứng chờ cho xe ôm và tạo điều kiện cho xe taxi đưa bệnh nhân vào cấp cứu và lực lượng Công an còn phải hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu...

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn