Hiểm họa từ mốt "độn của quý" bằng ngọc trai

Để chiều lòng các quý bà, không ít nam giới đã chọn cho mình phương pháp "độn" dương vật

Tản mạn về... cắt “của quý”

Quả quất phòng bệnh mùa Đông như thế nào?

"Chưa đến chợ đã hết tiền" - Lòng chàng nàng có hiểu?

Vết bầm tím bất thường ở người cao tuổi có nguy hiểm không?

Phụ nữ độn ngực, độn mông, đàn ông thì độn... "của quý"

Nhét ngọc trai vào "của quý" với mong muốn tăng kích cỡ để chiều lòng bạn gái, nhiều quý ông đã nhận phải trái đắng bị sẹo dương vật, rối loạn chức năng cương dương không thể phục hồi.

Trước đây, việc đặt bất kỳ thứ gì vào khu vực nhạy cảm đều khiến nam giới phải toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không ít đấng mày râu đã lựa chọn "độn" cậu bé của mình bằng hạt nhựa, ngọc trai để làm tăng kích thước.

Mong muốn của các quý ông là vậy nhưng chuyên gia chăm sóc sức khỏe tình dục, TS. Tobias Köhler, Illinois, Mỹ cho biết: "Tôi khuyên bạn không nên nghịch dại mặc dù kỹ thuật là vô trùng, đặt ngọc trai hoàn hảo, bạn vẫn có thể mắc nhiễm trùng niệu đạo, hình thành mô sẹo, rối loạn cương dương".

Tiêu Bắc H+ (Theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn