Đá trà xanh trị mụn, sẹo thâm thâm vừa nhanh vừa lành

Đá trà xanh, phương pháp làm đẹp quen thuộc của các chị em bị mụn, sẹo, quầng thâm mắt ( Ảnh: Internet)

Mê "trà đá vỉa hè" dễ mắc bệnh sỏi thận?

Không nên lạm dụng 
trà xanh

Có nên uống thực phẩm chức năng với nước chè xanh?

Da trắng hồng, mịn màng với mẹo làm đẹp từ bột trà xanh

Trà xanh, từ lâu đã được xem là "thần dược" chăm sóc sắc đẹp cho phái đẹp. Trong trà xanh chứa các chất chống oxy hóa, chất diệp lục, giúp sát trùng, trị mụn, mờ thâm rất tốt cho làn da của phái đẹp. Ngoài ra, trong đá trà xanh có chứa hợp chất caffein giúp giảm bọng mắt và quầng thâm. Dùng đá trà xanh để làm đẹp là một phương pháp hiệu quả và vô cùng tiết kiệm mà bạn nên thử.

Nguyên liệu:  Một túi trà lọc, một cốc nước lọc, 1 khay làm đá, một gói tăm.

Bước 1: Hãm 1 túi trà lọc hoặc trà tự nhiên vào một cốc nước sôi đến khi nước trà xanh phai ra.

Bước 2: Đợi nước trà nguội, đổ nước trà vào khay làm đá. Cho khay đá vào ngăn đông tủ lạnh, đợi đến khi đá bắt đầu đông lại thì cắm mỗi ô một que tăm. Khi nước trà đông cứng lại là có thể sử dụng.

Cách dùng:

Lấy viên đá ra khỏi khay, cầm vào que tăm, chườm đá lên mặt khoảng 1-2 phút. Di chuyển liên viên đá liên tục, tránh việc để quá lâu tại một vị trí. 

So với rửa mặt bằng nước trà xanh thông thường thì lăn đá trà xanh còn cho hiệu quả hơn hẳn trong việc se khít lỗ chân lông, giảm nếp nhăn, cho một làn da tươi sáng và rạng rỡ hơn. Bạn cũng có thể thêm bột trà xanh matcha để tăng cường thêm hiệu quả của hỗn hợp. Một tuần bạn có thể áp dụng phương pháp này từ 2 đến 3 lần. Chỉ với một túi trà lọc, một cốc nước là đã đủ cho bạn dùng cả tuần rồi. 

Nhiều chị em đã coi đá trà xanh như một loại mỹ phẩm là đẹp không thể thiếu (Ảnh: Internet)

Dương Nhung H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp