Ngày nghỉ lễ thứ hai: 20 người chết, 9 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra ở Đà Nẵng ngày 29/4 khiến 4 người chết, 3 người bị thương - Ảnh: Đoàn Cường

186.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông đường bộ mỗi năm

4 tháng đầu năm, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tăng thuế rượu bia – Giảm nguy cơ tử vong do tai nạn giao thông?

Lắng nghe trẻ em nói: Hãy cứu lấy mạng sống của chúng em

Ngày 29/4, Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết như trên. 

Trong đó tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 19 người, bị thương 8 người; Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. 

Trong các vụ TNGT đáng chú ý có vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra  lúc 10h30 ngày 29/4, tại nút giao đường Hầm Hải Vân - Tuý Loan với đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng) giữa xe khách mang biển số 74B-00237 và xe 4 chỗ biển kiểm soát 43A-12315, làm 4 người chết và 3 bị thương nặng.

Trong ngày 29/4, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 10.625 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; Nộp kho bạc Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng; Tạm giữ 24 xe ô tô, 1.135 xe mô tô; Tước 558 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 54,8 triệu đồng.

Ngày 29/4, điện thoại đường dây nóng của Uỷ ban ATGT Quốc gia tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé trái quy định tuyến từ Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT  Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.     

Trước đó, cũng theo Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ này (tính từ trưa 27 đến trưa 28/4), cả nước xảy ra 28 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 22 người. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn