Phải bồi thường 2,4 tỷ USD vì thuốc đái tháo đường gây ung thư

Thuốc trị đái tháo đường Actos - Ảnh: Takeda

Thu hồi và tiêu hủy thuốc trị nhiễm trùng Sulfareptol của Dược Đồng Nai

Phấn trẻ em có thể gây ung thư buồng trứng

Ăn trầu gây ung thư: Bác sỹ nói gì?

WHO: Thuốc diệt cỏ có thể gây ung thư

Theo AFP, thỏa thuận này sẽ giúp dàn xếp các vụ kiện của 8.000 người sử dụng thuốc Actos từ cuối thập niên 1990 để chữa bệnh đái tháo đường type 2. Họ cáo buộc Hãng Takeda không cảnh báo cho người dùng nguy cơ gây bệnh ung thư của thuốc Actos.

Tuy nhiên, Takeda vẫn tuyên bố cáo buộc thuốc Actos gây ung thư là không có cơ sở.

Năm ngoái, một bồi thẩm đoàn ở bang Louisiana ra lệnh cho Takeda và công ty đối tác Mỹ Eli Lilly bồi thường 9 tỷ USD cho một bệnh nhân khẳng định thuốc Actos khiến ông mắc bệnh ung thư bàng quang. Tuy nhiên một thẩm phán sau đó giảm số tiền bồi thường xuống chỉ còn 36,8 triệu USD.

Eli Lilly là đối tác tiếp thị và bán hàng của Takeda cho đến năm 2006. Công ty này tiếp thị và bán thuốc Actos tại nhiều khu vực ở châu Á, châu Âu cũng như Canada và Mexico. Chính phủ một số nước đã cấm lưu hành thuốc Actos. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn