40 - 50% bệnh nhân suy dinh dưỡng trước khi nhập viện

cơ thể quá yếu sẽ khiến cho các cuộc phẫu thuật bị thất bại

Vì uống kháng sinh nên bị suy dinh dưỡng?

Xử trí thế nào khi con bị suy dinh dưỡng?

Già lo... suy dinh dưỡng!

Gần 30% trẻ Việt suy dinh dưỡng thể thấp còi

Trao đổi bên lề hội nghị khoa học “Nâng cao hiệu quả liệu pháp dinh dưỡng trong điều trị: Cập nhật và thực hành” do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Hội Dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM tổ chức ngày 23 và 24/6, TS.BS Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết tại các bệnh viện lớn có đến 40 - 50% bệnh nhân bị suy dinh dưỡng trước khi nhập viện.

Những bệnh nhân suy dinh dưỡng, những bệnh nhân có nguy cơ bị suy dinh dưỡng như bệnh nhân sau phẫu thuật lớn, bệnh nhân phỏng... đều cần được can thiệp dinh dưỡng trong quá trình điều trị. Thực tế có nhiều ca phẫu thuật thất bại chỉ vì bệnh nhân quá yếu.

TS Tâm khẳng định dinh dưỡng không thể thiếu trong điều trị nhưng bảo hiểm y tế chưa chi trả cho những suất ăn điều trị theo bệnh lý, các loại thức ăn như súp, cháo nuôi ăn qua ống xông... Bên cạnh đó, nhiều khoa dinh dưỡng của các bệnh viện còn thiếu nguồn nhân lực.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn