Phối hợp giám sát cơ sở y tế tư nhân

Theo đó, đối tượng giám sát trong chương trình là cơ sở y tế tư nhân bao gồm: Các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc tư nhân, bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền, bác sỹ gia đình.

Chương trình do Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam phối hợp tổ chức, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân cần tập trung 4 nhóm vấn đề chính: Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về các điều kiện hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân, đánh giá dịch vụ y tế, giá thuốc, chất lượng dịch vụ, chất lượng thuốc của các cơ sở. Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về các cơ sở y tế tư nhân. Lựa chọn địa bàn, đối tượng và xây dựng mô hình điểm về phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân.


Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan dự buổi lễ

Tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam cho biết: Lễ ký kết là một hoạt động thiết thực đối với người dân. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng về công tác khám chữa bệnh, UBTƯMTTQ Việt Nam đã bàn với Bộ Y tế, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam về việc làm thế nào để MTTQ phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tham gia giám sát việc tuân thủ pháp luật trong việc khám sức khỏe cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành kế hoạch thí điểm về giám sát hành nghề y tế tư nhân tại 2 địa phương Hà Nội, Hải Dương để làm cơ sở, tiền đề cho những năm sau.

ctv6
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn