Kinh hoàng dân suýt được ăn 350kg mỡ lợn bốc mùi hôi thối

Mỡ lợn bốc mùi hôi thối

Có nên ăn mỡ lợn không?

Tiêu hủy hơn hai tấn mỡ lợn, mỡ nước bẩn

Dầu ăn hay mỡ lợn?

Cần Thơ: Phát hiện hơn 1 tấn mỡ heo không rõ nguồn gốc

Sáng 21/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sáng 20/4, qua công tác trinh sát, đơn vị phát hiện xe ô tô tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 350kg mỡ lợn bốc mùi hôi thối. chủ xe là Trương Đình Thịnh, 28 tuổi, ở xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Chủ xe khai nhận đã mua số mỡ trên từ nhiều người tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang vận chuyển về thành phố Bắc Ninh tìm mối tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe và bàn giao số hàng trên cho Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh xử lý, tiêu hủy theo qui định.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn