Làm rõ đơn tố bệnh viện tắc trách làm chết bệnh nhân

Chưa xác định được nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân H. (Ảnh minh họa)

Làm rõ vụ sản phụ tử vong với mảnh xương trong tử cung

Loại thuốc giết nhiều người ngang ma túy

Mỗi ngày có khoảng 300 người tử vong vì ung thư

Đừng để con chết vì bệnh tay chân miệng trở nặng

Sáng nay, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ tố cáo của gia đình bệnh nhân Trần Quốc H. (40 tuổi, tử vong hôm 1/10 sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Hội An). 

Theo thông tin từ gia đình, trong thời gian anh H. nằm viện gia đình chỉ biết anh bị sốt, đến nay vẫn không biết nguyên nhân tử vong.

Thời điểm anh H. lên cơn khó thở, gục xuống thì gia đình gọi bác sỹ nhưng không thấy bác sỹ đâu, 30 phút sau mới có hai y tá chạy đến. Gia đình đề nghị chuyển viện thì bệnh viện nói viết bệnh án xong mới chuyển. Khi xe cấp cứu đến, người nhà phải tự đẩy bệnh nhân lên xe…

Trong văn bản gửi Sở Y tế, ông Khuê yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam khẩn trương xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan, nghiêm khắc xử lý nếu có sao phạm, đồng thời công khai kết quả xác minh, xử lý cho báo chí và báo về Bộ Y tế trước ngày 20/10.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn