Máu người đã khỏi Ebola có thể chữa được bệnh này?


Nhân viên y tế đưa người bệnh Ebola về khu cách ly

Hơn 200 chuyên gia y tế đã tụ họp tại WHO trong 2 ngày để thảo luận về các loại vaccine chống Ebola. Rất nhiều loại thuốc và vaccine đã được phát triển. Có cả những loại chưa được thử nghiệm trên người cũng được đưa vào sử dụng. Tuy vậy, chưa một loại thuốc nào mang lại hiệu quả thực sự. Đã có rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào ZMapp, loại thuốc được thử nghiệm trên 7 bệnh nhân và 5 người còn sống sót. Tuy vậy, việc phát triển ZMapp lại rất khó khăn bởi vấn đề kinh phí và nguồn cung nguyên liệu.

Các chuyên gia y tế tin rằng, việc sử dụng máu của những người sống sót sau khi bị Ebola có thể là một cách điều chế thuốc chữa căn bệnh này. WHO xác nhận, các lô thuốc được sản xuất từ máu của người sống sót sau khi nhiễm Ebola sẽ có thể xuất hiện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc thu gom được nguồn cung cấp máu lại là vấn đề lớn.

Các chuyên gia cho rằng máu của những người sống sót có thể đươc thu thập và xử lý cho nhiều bệnh nhân hoặc một người sống sót có thể hiến máu cho một bệnh nhân. Kháng thể được sản xuất từ hệ thống miễn dịch của cơ thể người sống sót sau Ebola có thể chống lại sự tấn công của Ebola.

Trong quá khứ, máu của những người sống sót từ các căn bệnh như cúm gia cầm, bệnh than... đã được sử dụng để điều trị chính những căn bệnh này.

CTV4
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin