Máy bay bị gió "giật" khỏi đường băng Tân Sơn Nhất

Một chiếc ATR72 của hãng Cambodia Angkor Air. Ảnh: YMB

Không tặc cướp máy bay Ai Cập, thả tất cả 62 người

Rơi máy bay ở Nga có thể do thời tiết xấu hiếm gặp

Khách hút thuốc trên máy bay bị phạt 4 triệu đồng

Cơ trưởng đột tử khi đang điều khiển máy bay chở khách

Theo sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), máy bay ATR72 số hiệu K6818 của hãng hàng không Cambodia Angkor Air đã bị trượt khỏi đường cất, hạ cánh do gió giật ngang, lúc 17h41 ngày 2/4. Chuyến bay này khởi hành từ Phnom Penh về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lực lượng cứu hộ sân bay lập tức có mặt để giải quyết sự cố. Chuyến bay chở theo khoảng 30 hành khách và phi hành đoàn nhưng tất cả đều an toàn.

Máy bay được kéo từ đường băng vào để kiểm tra, đường băng được khai thác trở lại sau 2 tiếng.

Với ngành hàng không, gió giật ngang gọi là hiện tượng crosswind. TP.HCM hiện có gió mùa Đông Nam (gió tín phong) nên các chuyến bay vào mùa này sẽ hay xảy ra hiện tượng gió giật ngang.

Việc hạ cánh trong điều kiện crosswind đòi hỏi phi công phải giàu kinh nghiệm, bình tĩnh xử lý tình huống. Khi đó, những cơn gió mạnh thổi theo phương ngang sẽ xô chiếc máy bay lệch khỏi hướng trực diện, thậm chí có thể chệch ra ngoài đường băng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn