Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

Rét buốt bao trùm tiếp tục bao trùm Hà Nội trong ngày 12/1 - Ảnh: Vtv.vn

Các tỉnh, thành phố quy định thế nào với người dân về quê ăn Tết Nguyên đán 2022?

Nguy cơ thiếu máu cho người bệnh vào dịp Tết Nguyên đán 2022

Dự đoán 9 xu hướng dinh dưỡng, thực phẩm chức năng cho năm 2022

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ y tế rà soát, đánh giá lại cấp độ dịch

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 13-16 độ C.

Tình trạng mưa nhỏ tiếp diễn tại Hà Nội. Với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C và cao nhất không quá 20 độ C, người dân cảm thấy rét buốt do nhiệt độ giảm thấp kèm độ ẩm không khí tăng cao.

Đợt rét này được dự báo kéo dài đến ngày 13/1, sau đó nhiệt độ tăng lên ngưỡng 17-22 độ C. Tuy nhiên, mưa dông duy trì đến hết tuần khiến cảm giác giá rét kéo dài.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 11/1 và ngày 12/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 11/1 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội