Vậy là năm 2025 đã qua.
Có thể nói, năm 2025 là một năm đặc biệt, năm ghi dấu chặng đường ¼ thế kỷ xây dựng và phát triển của ngành TPCN Việt Nam. 25 năm qua, ngành kinh tế-y tế đặc biệt này đã có nhiều thành tựu, trong đó, nổi bật lên là sự khẳng định được các tác dụng dinh dưỡng, tăng cường chức năng cơ thể, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật trong vai trò chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hình thành nên một ngành kinh tế y tế với mức tăng trưởng hàng năm đến 2 con số.
Những thành tựu của ngành TPCN có căn nguyên của nó. Trên thế giới, trong những năm gần đây TPCN ngày càng được chú ý bởi giới khoa học và sức khỏe cộng đồng. Những nghiên cứu khoa học được công bố mới đây ở nhiều đại học và trung tâm nghiên cứu lớn đã cho thấy TPCN là phần không thể thiếu của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, tập trung vào phòng ngừa bệnh tật, tương hợp với sự đổi mới tư duy mạnh mẽ trong Nghị quyết 72-NQ/TW mà Đảng ta mới ban hành, khẳng định định hướng đưa phòng bệnh lên thành trung tâm trong chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nhưng 2025 cũng là một năm ngành TPCN rơi vào bĩ cực, với một loạt vụ việc tiêu cực “khủng” được cơ quan chức năng phát hiện đưa ra ánh sáng, khiến niềm tin của người tiêu dùng lung lay, thị trường suy giảm, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh TPCN lao đao.
Thế nhưng, việc TPCN trong năm 2025 trở thành tâm bão của dư luận xã hội cần được soi chiếu bởi cặp mắt khách quan, công bằng, công tâm, để thấy được gốc rễ của những vụ việc tiêu cực được phanh phui chủ yếu lại nằm ở cái “tham sân si” của con người chứ không phải ở những sản phẩm hữu dụng như nói ở trên - thứ kết tinh những thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn dược liệu truyền thống phong phú của đất nước.
Mừng là 2025 cũng là năm khởi đầu của kỷ nguyên đổi mới mạnh mẽ của đất nước. Đảng đã ban hành một loạt nghị quyết chiến lược tạo tiền đề cho đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Đó là Nghị quyết 36-NQ/TW từ đầu năm 2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Trong những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết có việc: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế. Tập trung nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh; nghiên cứu công nghệ tế bào gốc trong công nghiệp dược phẩm, công nghệ gene, sản xuất nguyên liệu và các loại thuốc sinh học, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong một nghị quyết của Đảng có đề cập tới TPCN Việt Nam vốn được phát triển từ nguồn gốc là các loại thảo dược.
Nghị quyết 72-NQ/TW ban hành tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được lãnh đạo cao nhất của ngành Y tế nhìn nhận là nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe của mỗi người dân với mong muốn có một nước Việt Nam khỏe mạnh, mỗi người dân đều sống khỏe, có ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật.
Liên hệ đến Nghị quyết này, lãnh đạo Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam nhận định, với TPCN là dòng sản phẩm giao thoa giữa thuốc và thực phẩm có tính chất hỗ trợ điều trị và nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Từ định hướng mang tính chiến lược của Nghị quyết 72 là chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, các doanh nghiệp ngành TPCN sẽ có cơ hội phát triển nhanh, mạnh hơn nữa. Cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành tháng 5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 72 yêu cầu thực hiện đồng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân... Đây chính là tiền đề phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành TPCN. Nhất là sau khi ngành TPCN đã có sự thanh lọc, loại trừ những doanh nghiệp, cá nhân làm ăn gian dối như trong thời gian qua.
Qua cơn bĩ cực nhất định đến hồi thái lai!
Chúng ta vững chắc một niềm tin rằng, vượt qua năm 2025 bị rung lắc dữ dội, bước sang năm 2026 - năm chào đón thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, với những tiền đề to lớn tạo nên từ những quyết sách của Đảng được nêu trong các nghị quyết chiến lược và trong văn kiện của Đại hội 14, ngành TPCN Việt Nam sẽ chinh phục lại thành công niềm tin của công chúng để tiến vào một giai đoạn phát triển mới lành mạnh, minh bạch, tin cậy... với những sản phẩm đã được khẳng định thương hiệu và những sản phẩm mới phát triển hữu dụng, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt tới những mục tiêu nêu trong nghị quyết của Đảng.
Chào năm mới 2026 đến trong niềm tin và phấn khởi!








Bình luận của bạn