Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Bộ Y tế - Ảnh: Trần Minh
Bộ Y tế: Truy nguồn gốc thực phẩm khiến 33 người ngộ độc ở Đồng Tháp
Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi
Bộ Y tế thông tin về bệnh hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại Nga
Vụ 6 người ngộ độc rượu trái cây: Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc
"Cây đa, cây đề" ngành y Việt luôn được thế giới nhắc nhớ
Tại buổi làm việc với Bộ Y tế chiều 9/4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, trong 70 năm qua, ngành y tế đã làm được nhiều việc có sự lan tỏa mạnh mẽ cả về sứ mệnh của ngành y cũng như tình cảm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của nhân dân dành cho ngành y tế, đồng thời củng cố niềm tin, niềm tự hào vững chắc về những thành tựu ngành y tế Việt Nam.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ: “Tôi đi công tác nước ngoài, đến nhiều nước, các bạn luôn nhắc nhớ các thầy thuốc 'cây đa, cây đề' của Việt Nam, nhớ đến chuyên ngành châm cứu của Việt Nam... cũng như nhiều thành tựu y tế khác. Chúng ta có quyền tự hào về những điều này.”
Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, ngành y tế đã có những đổi mới, quan tâm, bắt nhịp được các chủ trương của Đảng, quyết sách của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới hoạt động y tế, đặc biệt là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư về các lĩnh vực hoạt động của ngành; đặc biệt là các chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư với ngành y tế. Trong cuộc làm việc nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, trước hết phải đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế: “Y tế không chỉ là khám, chữa trị cho người bệnh, mà cần hơn, đó là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để hạn chế bệnh tật.” Y tế dự phòng, y tế cơ sở phải là nền tảng để chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới phòng bệnh từ sớm từ xa cho nhân dân, y tế phải gắn với dân số, gắn với thể thao...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, những kết quả ngành y tế đạt được góp phần khẳng định sự ưu việt của chế độ ở nước ta - Ảnh: Trần Minh
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý, trong thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy phải tổ chức hệ thống y tế đảm bảo lực lượng, nguồn lực phục vụ cho chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đồng thời, quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ y tế, đặc biệt những người làm việc ở vùng khó khăn.
Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển ngành dược trong nước
Thay mặt ngành y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ lời cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hỗ trợ ngành y tế thực hiện các chủ trương, chính sách về y tế, đặc biệt là tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với ngành và có sức lan tỏa cả nước.
Bộ trưởng thông tin, ngành y đã nỗ lực khắc phục những khó khăn sau COVID-19, tập trung triển khai hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao chất lượng y tế. Bộ Y tế đã ban hành, sửa đổi các bộ luật “xương sống” cho hoạt động của ngành như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
Bộ Y tế đang tập trung triển khai xây dựng 8-9 dự luật mới cho giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ về y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay ngành y tế đang nỗ lực toàn diện để hoàn thiện hệ thống pháp lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, Bộ Y tế đã báo cáo việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe và dân số trong tình hình mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu được Quốc hội thông qua, chương trình này sẽ bao gồm các nội dung cụ thể hóa 12 chỉ đạo của Tổng Bí thư trong buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 24/2/2025, cũng như các định hướng chiến lược của ngành y tế, và sẽ được triển khai bằng các giải pháp chi tiết.
Thời gian tới, Bộ Y tế tích cực triển khai thu hút và phát triển ngành dược trong nước, bao gồm sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm và hợp tác quốc tế để học hỏi công nghệ mới.
Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, Bộ đã cắt giảm gần 800 thủ tục trong tổng số 3.200 thủ tục hành chính của 14 bộ, ngành – một con số thể hiện rõ quyết tâm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.
Bình luận của bạn