5 ngày, Hành trình Đỏ tiếp nhận hơn 3.200 đơn vị máu

Ngày 11/7 một đoàn tình nguyện phía Bắc sẽ bắt đầu xuất quân đến các tỉnh vùng núi Đông Bắc

“Hành trình Đỏ giúp phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ”

Hành trình Đỏ 2015: Kỳ vọng thu về 17.000 đơn vị máu

Cho máu đi, bạn ơi, máu sắp cạn kiệt rồi!

Nhận hiến máu từ 7h30 đến 22h hằng ngày

TP.HCM là địa phương có lượng người tham gia hiến máu nhiều nhất với hơn 1.300 đơn vị máu. Trong đó, gần 400 đơn vị máu được chuyển ra Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để bổ sung kịp thời vào kho dự trữ máu, phục vụ nhu cầu bệnh nhân.

Sau Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ và TP.HCM, đoàn tình nguyện Hành trình Đỏ khu vực phía Nam sẽ tiếp tục hành trình đến các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

Cùng với đó, vào ngày 11/7 một đoàn tình nguyện phía Bắc sẽ bắt đầu xuất quân đến các tỉnh vùng núi Đông Bắc để vận động hiến máu tình nguyện.

Hành Trình Đỏ là chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện chủ trì tổ chức từ năm 2013 đến nay.

Hành trình Đỏ năm 2015 sẽ đi qua 22 tỉnh, thành phố trong cả nước trải dài từ đất mũi Cà Mau đến các tỉnh vùng núi Đông Bắc. Trong 30 ngày, 140 tình nguyện viên sẽ đi dọc đất nước để tham gia tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung ương (Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ), cho biết lượng máu thu được từ Hành trình đỏ sẽ góp phần rất lớn giải quyết tình trạng khan hiếm máu hiện nay tại các tỉnh khu vực phía Bắc.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội