Nghệ An dâng cặp bánh chưng 7 tạ lên mộ bà Hoàng Thị Loan

Cặp bánh sau khi dâng lễ tạ mộ bà Hoàng Thị Loan được cắt để phát lộc cho du khách.

Cách ăn bánh chưng khỏi ... mang bệnh

Bánh chưng ngoài triết lý âm dương còn thứ gì?

Những người tuyệt đối nói không với bánh chưng

Sáng 2/2 tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ dâng cặp bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cặp bánh được bỏ vào khung sắt để chuẩn bị được khiêng.

Được làm từ nếp với nhân thịt và đậu, cặp bánh chưng năm nay được ghép từ hàng trăm chiếc bánh chưng nhỏ, tổng trọng lượng 700 kg và nấu liên tục 2 ngày.

Sau khi vận chuyển bằng xe ôtô tới chân núi Động Tranh, 30 thanh niên trai tráng bất chấp cơn mưa phùn đã hợp sức khiêng trên quãng đường 269 bậc đá để tới mộ phần bà Hoàng Thị Loan sau hơn nửa giờ. 

30 thanh niên trai tráng khiêng từ chân núi lên phần mộ bà Hoàng Thị Loan.

Hoàn thành nghi lễ, Ban tổ chức đã cắt bánh phát lộc cho dân địa phương và khách thập phương.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp lễ dâng bánh tri ân bà Hoàng Thị Loan được tổ chức. Kinh phí thực hiện hoạt động này từ nguồn xã hội hóa và một số công ty du lịch, lữ hành đóng góp.

Hải Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội