Nghỉ lễ 2/9 ở Hà Nội đi đâu, làm gì?

Những địa điểm và hoạt động vui chơi tại Hà Nội vào dịp lễ 2/9 - Ảnh: Người lao động.

Những lưu ý để có một chuyến đi du lịch 2/9 hoàn hảo

Chỉ dẫn ăn uống lành mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ăn gì trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Gợi ý thực đơn cơm ngon cả tuần

Nấu lẩu hải sản đãi khách nhân dịp Quốc khánh thôi nào

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh là thời điểm tiết trời vào thu. Theo tờ CNN của Mỹ vừa công bố, Hà Nội nằm trong danh sách 12 nơi tốt nhất thế giới để ghé thăm vào mùa Thu. Nếu bạn chọn ở lại Hà Nội hoặc đến du lịch tại Hà Nội vào dịp 2/9 này thì sau đây là những địa điểm và hoạt động vui chơi mà bạn có thể tham khảo:

1. Xem thượng cờ tại quảng trường Ba Đình

Đây là một trải nghiệm bạn nhất định phải thử nếu đến du lịch hoặc ở lại Hà Nội dịp lễ 2/9 này. Mặc dù thượng cờ tại quảng trường Ba Đình (hay còn gọi là thượng cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) là hoạt động ngày nào cũng được thực hiện, bất kể nắng nóng hay mưa rét.

Nghi lễ được thực hiện vào mỗi 6 giờ sáng (mùa hè) và 6 giờ 30 phút sáng (mùa đông) - Ảnh: TTXVN.

Nghi lễ được thực hiện vào mỗi 6 giờ sáng (mùa hè) và 6 giờ 30 phút sáng (mùa đông) - Ảnh: TTXVN.

Thế nhưng, việc ngắm nhìn lá cờ tổ quốc từ từ được kéo lên trong nền nhạc của bài Quốc ca hào hùng vào đúng ngày 2/9, sẽ khiến bạn cảm thấy như đang được sống lại trong bầu không khí của 77 năm về trước. Chính tại nơi đây vào ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Hoạt động này có thể nói là trải nghiệm tuyệt vời, giúp bạn thêm yêu Hà Nội.

2. Đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm                                

Đây không còn là một địa điểm xa lạ gì với mọi người vào dịp cuối tuần. Thế nhưng nếu bạn dành thời gian đi bộ ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong ngày 2/9 này, bạn sẽ có một trải nghiệm rất khác biệt.

Hãy cùng người thân hoặc bạn bè đi dạo để tận hưởng không khí ngày lễ 2/9 tại phố đi bộ. Ảnh: Vietnamplus.

Hãy cùng người thân hoặc bạn bè đi dạo để tận hưởng không khí ngày lễ 2/9 tại phố đi bộ. Ảnh: Vietnamplus.

Vào những ngày lễ lớn như thế này, cảnh quan xung quanh hồ sẽ được trang hoàng hơn rất nhiều. Sắc đỏ từ những lá cờ tổ quốc, băng rôn, áp phích chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, kết hợp với màu sắc của những vườn hoa, cây cối tạo nên một khung cảnh hài hòa, khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi đi dạo tại đây.

Chắc chắn vào ngày 2/9, tại phố đi bộ sẽ diễn ra nhiều sự kiện ca nhạc và hoạt động thú vị, bạn có thể tham gia trải nghiệm bên cạnh hoạt động đi bộ.

3. Trải nghiệm xe buýt 2 tầng

Nếu bạn không muốn đi bộ mà vẫn muốn được ngắm nhìn toàn cảnh đường phố. Đặc biệt hơn nữa là góc nhìn từ trên cao thì xe buýt 2 tầng là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Đi xe buýt 2 tầng vào dịp 2/9 này cũng là cơ hội để bạn có thêm trải nghiệm thú vị hơn ở Hà Nội. Ảnh: Hà Nội mới.

Đi xe buýt 2 tầng vào dịp 2/9 này cũng là cơ hội để bạn có thêm trải nghiệm thú vị hơn ở Hà Nội. Ảnh: Hà Nội mới.

Chuyến xe buýt sẽ đưa bạn đi qua các danh làm thắng cảnh của Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long; Đền Quán Thánh; Chùa Trấn Quốc; Nhà thờ Lớn Hà Nội;…Trên xe cũng có sẵn tai nghe để thuyết minh về từng địa điểm mà bạn đang đi qua.

Đi xe buýt 2 tầng ngắm đường phố và tận hưởng tiết trời mùa Thu Hà Nội thực sự là một trải nghiệm rất thú vị mà bạn có thể trải nghiệm vào dịp lễ này.

4. Đón không khí trung thu sớm tại Phố Hàng Mã

Hàng Mã là một trong những con phố nằm trong khu phố cổ của Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng với sản phẩm thủ công truyền thống, đồ trang trí bằng giấy.

Những gian hàng đèn lồng đầy màu sắc biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ lựa chọn để 'sống ảo' - Ảnh: Alongwaker.

Những gian hàng đèn lồng đầy màu sắc biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ lựa chọn để 'sống ảo' - Ảnh: Alongwaker.

Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng những ngày này, phố Hàng Mã như được khoác một lớp áo mới, rực rỡ và sinh động. Vào dịp 2/9 này, bạn cũng có thể ghé qua để tham quan và chụp ảnh.

5. Lượn lờ Hồ Tây

Nhắc đến những nơi phải đi ở Hà Nội mà không nói đến Hồ Tây quả là một thiếu sót. Đây có thể được coi là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong thành phố. Ở Hồ Tây, đặc biệt là khu vực Công viên nước, dù là ngày thường hay ngày lễ thì cũng là một điểm đến thu hút với rất nhiều người, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên tại Hà Nội.

Hồ Tây - vẻ đẹp lãng mạn giữa lòng thủ đô Hà Nội - Ảnh: Hà Nội mới.

Hồ Tây - vẻ đẹp lãng mạn giữa lòng thủ đô Hà Nội - Ảnh: Hà Nội mới.

Lý do một phần vì trên Hồ Tây có rất nhiều quán cà phê trang trí đẹp, bắt mắt, làm nơi check-in cho các bạn trẻ. Phần khác chính vì cảnh quan của Hồ Tây đã tự đem lại sức hút cho nó.

Khi đi trên Hồ Tây bạn có thể thấy rất nhiều hoạt động diễn ra tại đây như đạp xe, chạy bộ, chèo kayak, đạp vịt… Bên cạnh đó, khi đi lên Hồ Tây bạn cũng có thể ghé qua Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh...

Còn rất nhiều địa điểm, danh lam thắng cảnh và quán cà phê nổi tiếng mà bạn có thể đi trong dịp lễ 2/9 này tại Hà Nội. Thế nhưng 5 địa điểm và hoạt động trên là tiêu biểu nhất để bạn có thể trải nghiệm khi ở Hà Nội dịp lễ này.

Việt An
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa