Infographic: Những điều thú vị về kẹo trong ngày Lễ Phục sinh

Năm nay, Lễ Phục sinh rơi vào ngày 12/4 ở các nước phương Đông

Tưng bừng Lễ Phục sinh của học sinh Hà Nội

Noel - Cẩn trọng... giữ mình

"Cười chảy nước mắt" với thơ hài hước về ngày 8/3

Vì sao người ta sợ thứ 6 ngày 13?

Lễ Phục sinh là một trong những lễ hội quan trọng nhất của những tín đồ Thiên Chúa giáo, được tổ chức nhằm tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus hồi sinh từ cõi chết trở về sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá. Năm nay, Lễ Phục sinh rơi vào ngày 5/4 (các nước phương Tây) và 12/4 (các nước phương Đông).

Vào ngày này, trẻ em ở những gia đình theo Thiên Chúa giáo thường được tặng nhiều giỏ quà xinh xắn, gồm các loại bánh, kẹo, trứng chocolate...

Infographic dưới đây được tạo bởi Cost Plus World Market (Mỹ) sẽ cho bạn biết được những con số thú vị về kẹo trong ngày Lễ Phục sinh trên thế giới!

Tuy kẹo có mùi vị hấp dẫn, ngon ngọt, là món ăn khoái khẩu của trẻ nhưng kẹo có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Lượng đường, các hóa chất, chất phụ gia có trong kẹo có thể làm trẻ bị: Sâu răng, đau dạ dày, đái tháo đường, lười ăn bữa chính...

Thanh Hà H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa