Nữ sinh bị cắt chân được điều trị miễn phí

Nữ sinh bị cưa chân Hà Vi sẽ không phải nộp 23 triệu đồng tiền viện phí như thông báo trước đó

Xót xa cảnh nữ sinh mất chân vì bệnh viện tắc trách

Anh: Tỷ lệ nữ sinh dưới 16 tuổi nạo phá thai tăng kỷ lục

Nữ sinh bị cưa chân phải nộp 23 triệu tiền viện phí?

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Gia đình yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỷ đồng

Trước thông tin nữ sinh bị cưa chân phải nộp 23 triệu đồng tiền viện phí, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế đã có Công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này.

Công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk miễn các chi phí khám chữa bệnh và chi phí lắp chân giả cho người bệnh. Sở Y tế tỉnh cũng sẽ tổng hợp thông tin về các chi phí khám, chữa bệnh cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi và gửi báo cáo về Cục trước ngày 25/4/2016.

Trước đó, gia đình nữ sinh Lê Thị Hà Vi (Đăk Lăk) bị cưa chân oan do sự tắc trách của Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin nhận được thông báo từ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về việc đóng viện phí của Vi trong quá trình điều trị tại viện. Tổng 2 đợt điều trị là 23 triệu đồng: Đợt 1 là 3 triệu đồng, đợt 2 là 20 triệu đồng.

Trước đó, sau khi thông tin Hà Vi bị cưa chân do sự tắc trách của bệnh viện, Bộ Y tế đã hứa hỗ trợ tất cả viện phí, chân giả của Hà Vi.

PV (H+)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn