Phát biểu tại Geneva, Chủ tịch MSF, Joanne Liu nói tình hình “xấu đi nhanh hơn và đang lan nhanh hơn khả năng chúng ta có thể đối phó”. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mức độ của dịch dường như đã bị đánh giá “cực kỳ thấp”. Đồng thời, WHO kêu gọi các chính phủ phải có “những biện pháp đặc biệt”.

Ebola đang trở thành tâm điểm của nhiều quốc gia Tây Phi và thế giới
Theo bà Liu, mặc dù Guinea là điểm bùng phát Ebola và tốc độ
lây lan ở đây hiện đã chậm lại. Trong khi các nước khác, đặc biệt là Liberia, Ebola bùng phát mạnh hơn. “Nếu chúng ta không ổn định được
Liberia, chúng ta sẽ không bao giờ bình ổn được cả khu vực”, bà Joanne Liu
nói.
Bà Liu kêu cũng kêu gọi cần có hành động mạnh hơn từ cộng đồng quốc tế và vai trò lãnh đạo lớn hơn từ WHO để khống chế đại dịch này. Dịch Ebola bắt đầu ở Guinea hồi tháng hai và từ đó đã lan tới Liberia, Sierra Leone và Nigeria. Tính tới ngày 13/8, số người chết đã tăng lên 1.145 ca sau khi WHO thông báo 36 trường hợp tử vong mới. Hiện, đã có 2.127 ca lây nhiễm Ebola đã được báo cáo.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn