Thanh Hoá: Phát hiện cổ vật nghìn năm khi làm ruộng

Hai chiếc vò sành cổ còn khá nguyên vẹn (Ảnh: Văn Long)

Đưa cổ vật xe kéo của mẹ vua Thành Thái về Việt Nam sau hơn 100 năm thất lạc

Phát hiện cổ vật thời Lê khi đào móng nhà

Ly cung nhà Hồ... kêu cứu!

Ngày 24/6, Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ cho biết, một nông dân địa phương bất ngờ phát hiện nhiều hiện vật cổ có niên đại cả nghìn năm. Địa điểm phát hiện cách thành nhà Hồ hơn một km về phía đông nam, liền kề với hệ thống La Thành được xây dựng dưới thời nhà Hồ.

Những hiện vật gồm nhiều chất liệu trong đó có đồ gốm sứ, sắt, đá quý, xương... trong đó có những chiếc vò sành cao 25-33cm, cổ ngắn, miệng hơi loe, vai phình, thân thon nhỏ dần về đáy, đường kính miệng rộng 17-19cm, đường kính đáy 19-21cm. Quanh chân cổ vò có bốn quai bố trí đều nhau, thân được vẽ trang trí hai đường chỉ chìm chạy song song.

Một số vật dụng như bát, đĩa chiếm số lượng khá lớn trong tổng số hàng trăm hiện vật được tìm thấy phần lớn được tráng men, chân đế để mộc, nhiều chiếc có đường kính miệng rộng tới 20cm. Lòng bát còn các dấu con kê để lại trong quá trình nung gốm. Theo các nhà khoa học, những chiếc bát này được dùng để đậy úp lên trên các vò sành.

Người dân còn phát hiện một số mảnh gốm cổ Đông Sơn, có niên đại cách đây hơn nghìn năm, trang trí hoa văn dạng thừng hoặc hoa văn ô trám và những mảnh đá quý (loại đá mã não đỏ).

Số đồ cổ nằm sâu dưới lòng đất (Ảnh: Văn Long)

Theo TS Trần Anh Dũng - Viện Khảo cổ học Việt Nam, đây là những sản phẩm gốm sứ của người Việt có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ X, trong buổi đầu thời kỳ độc lập tự chủ của đất nước, dưới hai vương triều Đinh - Tiền Lê. Những hiện vật tương tự đã được tìm thấy trong các cuộc khai quật di tích Chùa Bà Tấm (Gia Lâm - Hà Nội), Vĩnh Phúc,.. bên dưới lớp kiến trúc Lý - Trần.

Hiện được Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ đưa về chỉnh lý, bảo quản để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa