Phát hiện cổ vật thời Lê khi đào móng nhà

Số hiện vật cổ đã được đưa về Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du

Khảo cổ học dưới nước vừa yếu vừa thiếu

Khảo cổ bí quyết cho "dáng khỏe eo thon" từ thời cổ đại

Di tích chùa Non - núi Thần Đinh ngập rác thải

Phá tường di tích quốc gia để... đổ rác?

Theo ông Lê Bá Hạnh - PGĐ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhóm hiện vật cổ này gồm có 15 chiếc bát, đĩa và 2 nắp thạp, chất liệu bằng gốm có phủ men rạn màu ngà, đường kính đĩa 20cm, bát 15cm, trong đó có 2 chiếc bát trong lòng có chạm khắc hoa văn lạ. Đáng tiếc là trong quá trình đào bằng máy múc lên mặt đất, một số chiếc đĩa và bát này đã vô tình bị vỡ.

Ông Hạnh cho biết, nhóm hiện vật này đã được Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du tiếp nhận, nghiên cứu về giá trị lịch sử văn hóa.

Bước đầu theo các nhà nghiên cứu khảo cổ học tỉnh Hà Tĩnh thì nhóm hiện vật cổ nói trên thuộc niên đại thời Lê, thế kỷ 16 - 17.


 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa