Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - nơi chị Huyền đến sinh mổ và tử vong sau khi sinh

Thai phụ đang quá lạm dụng sinh mổ

Lần đầu tiên sinh mổ thành công tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Mỹ: Sinh mổ kết hợp phẫu thuật tim thành công

Quảng Ngãi: Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ

Hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ kém hơn trẻ sinh thường

Ngày 22/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đang thành lập hội đồng y khoa để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ Đoàn Thị Ngọc Huyền (39 tuổi, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai) tử vong sau ca sinh mổ tại bệnh viện này.

Anh Nguyễn Xuân Hòa Phú (người nhà chị Huyền) nói, chiều 21/11, chị Huyền được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau khi chẩn đoán, các bác sỹ đã chỉ định để chị Huyền sinh mổ. Sản phụ được đưa đi phẫu thuật lúc 20h15 cùng ngày nhưng sau khi lấy thai nhi ra khỏi bụng thì sức khỏe chị Huyền có nhiều dấu hiệu bất thường. Đến 11h ngày22/11 chị Huyền đã tử vong. Thai nhi được lấy ra trong tình trạng sức khỏe tốt, nặng 3,3kg.

Lúc nhập viện chị Huyền khỏe mạnh bình thường. Gia đình của chị Huyền rất khó khăn, cả hai vợ chồng đều làm phụ hồ.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bệnh nhân Huyền nhập viện trong tình trạng thai đủ tháng, xuất hiện máu ở âm đạo. Qua chẩn đoán, sản phụ mang thai nhau tiền đạo, có vết mổ cũ. Các bác sỹ đã tiến hành cho sinh mổ.

Khi ekip trực đang tiến hành khâu cơ tử cung thì bệnh nhân đột ngột tím tái, ngừng tim (mạch không, huyết áp không). Bệnh nhân lập tức được cấp cứu ngay trên bàn mổ, máu không đông. Cùng lúc bác sỹ tại các khoa được triệu tập hội chẩn và quyết định cắt tử cung bán phần để cấp cứu.

Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến khoa hồi sức trung tâm cấp cứu. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán ban đầu: Bệnh nhân choáng nặng, có rối loạn đông máu. Suốt quá trình cấp cứu, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và tử vong.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn