Tăng huyết áp đang ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi
Tăng huyết áp, hở van động mạch chủ có nguy hiểm không?
Tăng huyết áp và hở van tim nên điều trị thế nào?
Cho bớt muối - chấm nhẹ tay: "Chìa khóa vàng" bảo vệ sức khỏe cả gia đình
Podcast: Người bị tăng huyết áp nên ăn và tránh ăn gì ngày Tết?
Tăng huyết áp (huyết áp cao) là tình trạng áp lực dòng chảy máu lên thành động mạch gia tăng liên tục và vượt hơn mức bình thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh khi chỉ số huyết áp ≥ 140/90 mmHg.
Trong báo cáo tại cuộc họp sắp tới của Học viện Tim mạch Mỹ (AAC), tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch liên quan đến tăng huyết áp ở phụ nữ trẻ (25-44 tuổi) đã gia tăng đáng kể, gần 5/100.000 ca vào năm 2023 so với 1/100.000 năm 1999. Những phát hiện mới cho thấy tình trạng tăng huyết áp đang trở thành một mối đe dọa sức khỏe ngày càng lớn đối với người Mỹ trẻ tuổi.
“Tỷ lệ tử vong gia tăng ở phụ nữ trẻ mắc bệnh tim do tăng huyết áp phản ánh sự đánh giá thấp nguy cơ, chậm trễ trong chẩn đoán và bỏ lỡ cơ hội can thiệp sớm”, bác sĩ Alexandra Millhuff, nhà nghiên cứu chính và là bác sĩ nội trú tại Đại học New Mexico (Mỹ) nói trong một thông cáo báo chí.
Theo các dữ liệu trước đây, gần một nửa người Mỹ bị tăng huyết áp. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể làm suy yếu cơ tim, dẫn đến suy tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ giấy chứng tử trong giai đoạn từ năm 1999-2023. Trong khoảng thời gian này, có hơn 29.000 phụ nữ tử vong do bệnh tim liên quan đến tăng huyết áp. Kết quả cho thấy, phụ nữ da đen có tỷ lệ tử vong liên quan đến tăng huyết áp cao nhất, gần 9 ca trên 100.000 người, trong khi ở phụ nữ da trắng con số này chỉ hơn 2 ca trên 100.000 người.
Phụ nữ sống ở khu vực miền Nam nước Mỹ có gần 4 ca tử vong trên 100.000 người liên quan đến bệnh tim do tăng huyết áp, so với gần 3 ca ở vùng Trung Tây và khoảng 2 ca ở vùng Đông Bắc và miền Tây.
Bên cạnh đó, việc điều trị bệnh tim thường tập trung vào nam giới hoặc phụ nữ lớn tuổi, trong khi phụ nữ trẻ ít được chú ý hơn.
Nhóm nghiên cứu cho biết, phụ nữ phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe liên quan đến giới tính trong suốt cuộc đời, đặc biệt là những thay đổi xảy ra trong thai kỳ hoặc giai đoạn tiền mãn kinh.
“Chúng ta cần tăng cường sàng lọc tăng huyết áp ở nhóm đối tượng này, bao gồm kiểm soát các yếu tố nguy cơ và có thể sử dụng thuốc hạ huyết áp khi cần thiết”, bác sĩ Alexandra Millhuff nói.
Dự kiến, kết quả nghiên cứu được trình bày vào ngày 29/3 tại một hội nghị của Học viện Tim mạch Mỹ ở New Orleans. Các kết quả được trình bày tại hội nghị y khoa nên được xem là sơ bộ cho đến khi được công bố trên các tạp chí khoa học có phản biện.








Bình luận của bạn