Chính thức ra mắt Hiệp hội Chăm sóc động vật cảnh Việt Nam

Việc thành lập hiệp hội sẽ thúc đẩy văn hóa chăm sóc động vật cảnh một cách nhân văn - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức khỏe+

Tại sao không nên nuôi cú làm thú cưng?

“Sen” có nên nuôi sóc bay Úc làm thú cưng?

Bạn có thực sự hiểu thú cưng của mình?

Độ tuổi trung bình của các loài thú cưng phổ biến

 Trong những năm gần đây, hoạt động chăm sóc động vật cảnh ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở một thú vui, hay một phong trào, mà đang dần trở thành một nhu cầu phổ biến với đông đảo người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Chăm sóc động vật cảnh không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần, mang đến niềm vui và sự an ủi, mà hoạt động này còn có những ý nghĩa nhất định trong việc giáo dục nâng cao trách nhiệm xã hội, thể hiện tình yêu thương của con người đối với động vật.

Cùng với xu hướng đó, các sản phẩm, phụ kiện, công việc, dịch vụ chăm sóc động vật cảnh cũng có sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, tạo công ăn việc làm và góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ động vật của mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội.

Trước thực tế đã hình thành nên ngành dịch vụ chăm sóc động vật cảnh, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ chia sẻ: “Với chức năng quản lý Nhà nước, Bộ Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng, sáng kiến thành lập Hiệp hội Chăm sóc động vật cảnh Việt Nam, với mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tổ chức, doanh nghiệp và công dân Việt Nam yêu thích động vật cảnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến động vật cảnh, nhằm tạo ra một sân chơi hữu ích, chuyên nghiệp, thông qua đó truyền đạt những thông điệp ấm áp, yêu thương, trách nhiệm trong bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống xanh, hài hòa và bền vững”.

Bà Thang Thị Hạnh chia sẻ hy vọng Hiệp hội sẽ giúp tạo ra “sân chơi” chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ chăm sóc động vật cảnh - Ảnh: Hiệp Nguyễn/sức khỏe+

Bà Thang Thị Hạnh chia sẻ hy vọng Hiệp hội sẽ giúp tạo ra “sân chơi” chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ chăm sóc động vật cảnh - Ảnh: Hiệp Nguyễn/sức khỏe+

Theo đó, Hiệp hội Chăm sóc động vật cảnh Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trên phạm vi cả nước của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động liên quan đến động vật cảnh (không bao gồm các loài động vật thiên nhiên hoang dã, động vật thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được Nhà nước bảo vệ và không được phép nuôi), cũng như các ngành nghề có liên quan đến động vật cảnh theo quy định của pháp luật.

Về mục tiêu, phương hướng hoạt động, Hiệp hội Chăm sóc động vật cảnh Việt Nam tập trung vào một số điều sau:

- Tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân có chung mục tiêu vì quyền lợi và phúc lợi động vật cảnh

- Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ động vật cảnh.

- Hợp tác trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực động vật cảnh.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Sĩ Cương, Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc động vật cảnh Việt Nam, hy vọng việc thành lập hiệp hội sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp gắn kết được cộng đồng người yêu động vật, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của động vật cảnh trong đời sống, cũng như xây dựng một môi trường sống hài hòa giữa con người và các loài động vật cảnh.

 
Vi Bùi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội