Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt trước khi đón đợt mưa dông

Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong ngày mai 28/7 - Ảnh: kinhtedothi.vn

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 27/7/2022

Quản lý rủi ro thiếu thuốc trong và sau đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang "nóng" lên toàn cầu

Cùng trẻ phòng tai nạn thương tích khi đến trường

Dự báo ngày mai, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ không có nhiều thay đổi so với ngày trước đó. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo chỉ số tia cực tím tại một số nơi ở mức gây hại rất cao. Người dân nên hạn ra ngoài trong thời gian từ 11h-16h. Nếu phải đi cần mặc áo dài tay, thoa kem chống nắng và đeo kính râm.

Cùng thời gian, tại Nam Bộ và Tây Nguyên ngày có nắng, về chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 27 và ngày 28/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ; Riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 27/7 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn