Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty Dược phẩm Sanofi

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sanofi hợp tác nâng cao năng lực y tế của Việt Nam - Ảnh: VOV.vn

AstraZeneca cam kết thời hạn giao hết vaccine COVID-19 với Thủ tướng

Thủ tướng tri ân tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng: Giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc

Thủ tướng: Đến 30/9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát

Sanofi là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới của Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ, công nghệ chăm sóc sức khỏe. Công ty đã có mặt tại Việt Nam hơn 60 năm qua.

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết trong giai đoạn 2017-2020 đã đầu tư khoảng 170 triệu USD và từ Việt Nam xuất khẩu sản phẩm ra nhiều thị trường khác. Tập đoàn cũng đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế và cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam,.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Sanofi là một trong những công ty dược phẩm nước ngoài có mặt sớm nhất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Tại các cuộc gặp giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo Pháp, hai bên đều thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh hơn nữa, trong đó có ngành công nghiệp dược phẩm trên tinh thần tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng cường đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị Sanofi hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực, cũng như về tài chính, công nghệ, năng lực quản trị… để nâng cao năng lực y tế và phát triển ngành công nghiệp dược.

Thủ tướng tin tưởng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và có đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe con người, vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân loại.

Trước buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi tham quan cơ sở nghiên cứu và sản xuất của Sanofi. Lãnh đạo Tập đoàn cho biết Sanofi đang phát triển theo hướng xanh hóa, giảm phát thải, điều này phù hợp với xu thế chung trên thế giới và những mục tiêu, định hướng chiến lược mà Việt Nam hướng tới trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã gặp gỡ các bác sỹ, chuyên gia y tế Pháp - Việt. Tham dự cuộc gặp mặt có Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Lãnh đạo Bộ Y tế và Đoàn kết Pháp, Liên hội Y tế Pháp - Việt; Đặc biệt có gần 50 bác sỹ, chuyên gia y tế Việt Nam và Pháp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, quan hệ Việt Nam và Pháp là mối quan hệ duyên nợ, bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước; Văn hóa, kiến trúc, hội họa, âm nhạc Việt Nam hiện nay có nhiều nét văn hóa Pháp. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, dân tộc Việt Nam vẫn quật khởi, khẳng định mình, trở thành mạnh mẽ hơn, song hết sức vị tha, hướng tới tương lai tốt đẹp, với bản chất yêu chuộng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng mong muốn các bác sỹ, chuyên gia y tế Pháp - Việt với mối duyên nợ của 2 dân tộc, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, nhất là y tế dự phòng, y tế chuyên sâu, phát triển ngành dược... vì mục tiêu tiếp tục đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân.

Quan hệ Việt Nam - Pháp được xây dựng trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau, nên ngày càng tốt lên cả trong cơ chế song phương và đa phương... Trong mối quan hệ đó, có quan hệ về y tế. Một số nền móng ban đầu của y học hiện đại tại Việt Nam đều có dấu ấn của người Pháp. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine, các bác sỹ, chuyên gia y tế Pháp cũng có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả hỗ trợ Việt Nam chống dịch, thể hiện nghĩa cử trong lúc Việt Nam còn khó khăn. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, ngành y tế Pháp và các bác sỹ, chuyên gia y tế của Pháp đã dành cho Việt Nam./

Tối ngày 3/11, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết sẽ hỗ trợ thêm cho Việt Nam 970.000 liều vaccine COVID-19 qua cơ chế COVAX và 400.000 liều vaccine qua kênh song phương, nâng tổng số vaccine hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 2 triệu liều.
Lê Tuyết H+ (Theo báo Chính Phủ)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội