Trắng da... đen đời

Tuy qua nguy kịch, nhưng các em vẫn tiếp tục phải thoa thuốc dưỡng bệnh vì trên tay chân và ngực còn vết phỏng. Tiếp xúc với chúng tôi, Minh lắc đầu nguầy nguậy cương quyết không dám sử dụng kem tẩy trắng.

Ngày 27/6, Minh được một số người bạn hướng dẫn đã mua hai hộp kem tẩy trắng giá siêu rẻ. Minh sử dụng một hộp và tặng em trai một hộp. Tối cùng ngày, hai anh em Minh thoa kem với mong ước trắng như... người mẫu. Nào ngờ chưa thoa hết một hộp, cả hai có triệu chứng khó thở, buồn nôn... Gia đình đưa Minh - Tuấn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Kết quả, hai em bị phỏng da độ 1 do hóa chất. Bác sĩ Nguyễn Việt Trung, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dị ứng thuốc tẩy tế bào chết. Do khi thoa kem tẩy da, cơ thể không tỏa nhiệt được dẫn đến bị sốc. Nếu gia đình không đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Phương tiện sản xuất mất vệ sinh

Thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí liên tục thông tin việc tẩy trắng da có ngày... chết yểu nhưng vẫn có người mắc phải. Lý do, nhiều nhân viên tiếp thị tìm đến tận vùng quê quảng bá loại kem tẩy trắng chất lượng "vàng" nhưng giá siêu rẻ. Chỉ cần vài chục nghìn đồng đã mua được một hộp kem tẩy trắng tự nhiên, tế bào chết sẽ được thay bằng một tế bào khác với màu trắng trời phú. Trước cách tiếp thị trên, nhiều người đã sập bẫy.

Nhắc đến cái chết tức tưởi của con gái Nguyễn Ngọc Bích (SN 1998, ngụ ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp), bà Nguyễn Thị Hoa không giấu bức xúc. Chiều 8/3/2008, Bích đến tiệm bán mỹ phẩm Thảo My mua kem lột lạnh toàn thân Hồng Hương giá chỉ 9.000 đồng. Sau khi thoa kem được khoảng 30 phút thì Bích bị co giật, buồn nôn. Gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu. Qua 15 phút điều trị, tình trạng sức khỏe của Bích hết sức nguy kịch. Các y bác sĩ đã xử lý bằng cách truyền dịch, sử dụng kháng sinh chống nhiễm khuẩn nhưng toàn thân Bích trở nên tím tái, co giật... Theo bệnh án, toàn thân Bích có bôi thuốc gây lột da không rõ loại gì, có tróc da rải rác ở ngực, tay... Xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng gấp nhiều lần so với người bình thường do nhiễm trùng nặng. Sáng hôm sau, gia đình Bích đưa em về nhà chôn cất.

Mới đây, chị Nguyễn Thị T. (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) suýt chết vì sử dụng kem tắm trắng không rõ nguồn gốc. Tin lời giới thiệu của tiếp thị viên mỹ phẩm, chị T. mua hộp kem và cẩn thận thoa tay, chân. Chưa được hai giờ sử dụng, chị T. cảm thấy đau rát, da bị phồng rộp. Tá hỏa, chị đến bệnh viện điều trị. Kết quả một lần sử dụng kem tẩy trắng, da tay chân của chị bị thẹo.

Em Trần Bích X. (ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) cũng là nạn nhân của kem tẩy trắng rẻ tiền. Tin lời những cơ sở bán mỹ phẩm miệt vườn, X. mua kem tẩy trắng da không nhãn hiệu về sử dụng. Chưa kịp mừng vui sẽ có gương mặt "trắng nõn như tiên nữ giáng trần", X. phải nhập viện do nhiễm trùng da. Giờ gương mặt em sần sùi và phải điều trị thời gian dài mới có thể trở lại bình thường.

Kinh doanh trên mạng sống của người khác


Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài cách thức tiếp thị, kem tẩy trắng da siêu rẻ, những sản phẩm trên được dán bằng những nhãn hiệu nổi tiếng ngoại nhập. Thế nhưng, không ít sản phẩm được chế tại TP. Cần Thơ. Nhiều lần mục sở thị các cơ sở sản xuất kem tẩy trắng siêu rẻ, chúng tôi chứng kiến kem được pha trộn với hóa chất rẻ tiền hết sức nguy hiểm cho sức khỏe.

Vừa qua, các cơ quan chức năng TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính những cơ sở sản xuất kem tẩy trắng da. Ông Phạm Thành An (SN 1975, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) ký vào biên bản vi phạm. Qua kiểm tra, công an đã phát hiện ông An sản xuất kem tẩy trắng đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn. Về trình độ chuyên môn, ông An không có bằng cấp, giấy chứng nhận về ngành dược nhưng vẫn mua hóa chất trôi nổi trên thị trường về pha trộn rồi đóng hộp, dán các nhãn hiệu nổi tiếng để tung ra thị trường bán kiếm lời.

Kem tẩy trắng thành phẩm chuẩn bị tung ra thị trường

Theo lời khai của ông An, từ tháng 8/2008 đến 12/2011 đã sản xuất và tung ra thị trường gần 19.000 hộp kem tẩy trắng da cho các đại lý ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng số tiền thu được gần 700 triệu đồng. Chứng kiến sản xuất kem tẩy trắng da của ông An, lực lượng thi hành nhiệm vụ phải ớn lạnh. Ông ta mua các loại hóa chất, phẩm màu, sáp trắng, thuốc dùng để uốn tóc trộn chung với nhau, sau đó đem đun sôi rồi đưa vào cối trộn cho đều đổ ra thùng nhựa. Ông An mua hộp bánh flan để đựng thành phẩm, dán nhãn mác rồi "hô biến" thành kem lột lạnh nha đam thơm, kem lột lạnh 1 giờ, kem lột lạnh 2 giờ... đem bỏ mối cho các cơ sở giá từ 3.500 đồng đến 6.000 đồng. Tại cơ sở của ông An, lực lượng kiểm tra thu giữ số lượng lớn nhãn hiệu bao bì được làm giả giống y như thật.

Tại ấp Thị Tứ (thị trấn Phong Điền, TP.Cần Thơ), lực lượng kiểm tra cũng phát hiện ông Thái Văn Hiếu (SN 1966) thu gom hóa chất bên ngoài không rõ nguồn gốc để sản xuất kem tẩy trắng siêu rẻ. Lực lượng kiểm tra thu giữ 75 thùng mỹ phẩm tẩy trắng da các loại và số lượng tem, nhãn mác nước ngoài. Ông Hiếu thừa nhận, để sản xuất kem tẩy trắng cần mua số lượng lớn hóa chất ở TPHCM rồi thuê người pha trộn đổ chất tạo mùi hương, dán nhãn hiệu vào là có kem tẩy trắng thành phẩm. Chỉ với công nghệ trên, ông Hiếu cung cấp hàng nghìn hộp kem tẩy trắng da siêu tốc tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tác hại và cách sản xuất kem tẩy trắng như trên là lời cảnh báo cho người dân nuôi mộng làm trắng da. Đừng thiếu hiểu biết mà nhận kết cục buồn!


MỘT NĂM 800 NGƯỜI CHẾT VÌ TẨY TRẮNG DA
Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Học viện Nghiên cứu phòng bệnh quốc tế (Pháp) và Học viện Nghiên cứu ung thư của Ý, những người tắm trắng có nguy cơ bị ung thư da cao hơn 20% với những người bình thường và có 800 người chết/năm ở châu Âu do các bệnh về da liên quan đến tắm trắng. Theo đó, hàng năm có khoảng 3.400 người trong số 64.000 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán có khối u ác tính trên da tại 18 nước châu Âu đã từng tắm trắng. Những người tắm trắng ở độ tuổi từ 35 trở lên có nguy cơ ung thư da tăng gấp đôi so với người bình thường.

(Xuân Ngọc - CAO)
doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp