Trẻ bị sốt xuất huyết có nên truyền dịch tại nhà?

Bác sĩ chuyên khoa Nhi Đỗ Anh trao đổi cùng phóng viên Tạp chí Sức khỏe+

Podcast: Nhiều trẻ nguy kịch do mắc sốt xuất huyết nặng

Sốt xuất huyết và tay chân miệng cùng gia tăng mạnh

Podcast: Dấu hiệu người mắc sốt xuất huyết cần nhập viện

Muỗi Aedes, trung gian truyền virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết, phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao và môi trường có nhiều nước đọng. Vào mùa Hè, các vật dụng chứa nước quanh nhà như xô chậu, lốp xe cũ, máng nước hay bình hoa trở thành nơi lý tưởng để loài muỗi này sinh sản.

Khi mật độ muỗi gia tăng, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng cũng tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư hoặc những nơi chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, việc trẻ em nghỉ học và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời trong mùa Hè cũng làm tăng nguy cơ tiếp xúc với muỗi mang mầm bệnh.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều ca bệnh diễn tiến nặng là triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết khá giống cảm cúm hoặc sốt siêu vi thông thường. Trẻ mắc sốt xuất huyết thường sốt cao đột ngột từ 39-40 độ, kèm đau đầu, đau hốc mắt, đau cơ, đau khớp và mệt mỏi toàn thân. Một số trường hợp có biểu hiện buồn nôn, phát ban hoặc chán ăn. Trẻ nhỏ có thể quấy khóc, bỏ bú hoặc lừ đừ.

Bác sĩ Đỗ Anh tại chương trình Tọa đàm trực tuyến “Để mùa Hè của con không còn là nỗi lo” của Tạp chí sức khỏe+

Bác sĩ Đỗ Anh tại chương trình Tọa đàm trực tuyến “Để mùa Hè của con không còn là nỗi lo” của Tạp chí sức khỏe+

Điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vì nôn nóng mà tự ý truyền dịch tại nhà cho trẻ. Tuy nhiên, bác sĩ Chuyên khoa Nhi Đỗ Anh khuyến cáo tuyệt đối không nên truyền dịch tại nhà, đặc biệt đối với trẻ em.

"Ngay cả tại bệnh viện, việc truyền dịch cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên triệu chứng lâm sàng, kết quả xét nghiệm và phải theo dõi liên tục trong suốt quá trình thực hiện. Một trong những nguy cơ nguy hiểm nhất là sốc phản vệ, có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút. Bên cạnh đó, mỗi bệnh nhân sẽ cần lượng dịch và tốc độ truyền khác nhau nên phải được theo dõi sát sao. Với trẻ em, việc đánh giá còn khó khăn hơn vì nhiều trường hợp trẻ không thể diễn tả cảm giác của mình như người lớn. Do đó, tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà, kể cả khi người thực hiện là nhân viên y tế”, bác sĩ Đỗ Anh cho biết.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

- Đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không đẻ trứng.

- Diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; thay nước bình hoa; bỏ muối/dầu/hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.

- Bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre...

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt.

- Phối hợp với ngành y tế khi phun hóa chất phòng, chống dịch.

- Khi sốt đến ngay cơ sở y tế để khám, không tự điều trị tại nhà.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ