Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cùng diễn biến phức tạp
Sốt xuất huyết, tay chân miệng nặng tăng cao, Bộ Y tế cảnh báo khẩn
Số ca mắc tay chân miệng gia tăng, phòng bệnh thế nào?
Ca bệnh tay chân miệng tăng gấp 5 lần, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm soát
Podcast: Sốt xuất huyết rình rập sau mưa lũ
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc tay chân miệng và 8 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 3/2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước.
Kết quả xét nghiệm tại một số mẫu bệnh phẩm cho thấy chủng EV71 đang lưu hành với tỷ lệ đáng lưu ý. Đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng hơn, vì vậy ngành y tế đang theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng phó phù hợp.
Đáng lưu ý, thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại một số địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam.
Lý giải về sự những yếu tố làm gia tăng bệnh tay chân miệng trong thời gian gần đây, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh cho biết, thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lưu hành. Bên cạnh đó, sự lưu hành của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng trở nặng - Ảnh: HCDC
Mặt khác, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, là nhóm tuổi chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên nguy cơ lây lan cao hơn. Nếu trẻ không được phát hiện sớm và cho nghỉ học kịp thời, bệnh có thể lan rộng trong lớp học và cộng đồng.
Trong lúc đó, sốt xuất huyết cũng xuất hiện sớm hơn quy luật thông thường thay vì chờ đến cao điểm mùa mưa.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 4 trường hợp tử vong. Các ca bệnh xuất hiện sớm từ đầu năm, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam.
Theo ông Sơn, sốt xuất huyết vốn có tính chu kỳ, nhưng hiện nay nhiều yếu tố mới khiến dịch khó lường hơn: thời tiết nóng lên, mưa thất thường, đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao và tình trạng tồn tại nhiều vật chứa nước trong khu dân cư.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết trở nặng - Ảnh: HCDC
“Dịch có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và phức tạp hơn nếu các biện pháp phòng chống không được duy trì thường xuyên”, ông Sơn nhận định.
Một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là tâm lý chủ quan và hiểu sai về cách phòng bệnh.
Nhiều người vẫn nghĩ muỗi truyền sốt xuất huyết chỉ sinh sản ở nước bẩn. Thực tế, muỗi vằn thường đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước sạch như xô chậu, chum vại, lọ hoa, khay nước tủ lạnh, lốp xe cũ hay vật dụng bỏ quên quanh nhà.
Không ít gia đình chỉ chờ phun thuốc khi có dịch. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, phun hóa chất chỉ là giải pháp tình huống. Biện pháp căn cơ nhất vẫn là diệt lăng quăng, bọ gậy và loại bỏ nơi muỗi sinh sản hằng tuần.
Ngoài ra, muỗi vằn đốt người chủ yếu vào ban ngày, nên chỉ mắc màn buổi tối là chưa đủ.
Trước nguy cơ dịch chồng dịch, ngành y tế nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng trong phòng bệnh.
Bộ Y tế khuyến cáo, với sốt xuất huyết, người dân nên dành thời gian mỗi tuần kiểm tra quanh nhà, đổ bỏ nước đọng, đậy kín vật chứa nước, thay nước bình hoa, cọ rửa dụng cụ sinh hoạt và chủ động chống muỗi đốt bằng màn, quần áo dài tay, các biện pháp xua muỗi phù hợp.
Với tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, vật dụng của trẻ và không cho trẻ bệnh đến lớp.
“Thông điệp quan trọng nhất là phòng bệnh phải bắt đầu từ từng gia đình. Những việc nhỏ nếu làm đều đặn sẽ tạo nên lá chắn lớn cho cộng đồng”, ông Võ Hải Sơn nhấn mạnh.








Bình luận của bạn