U22 Việt Nam quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại CFA Team China 2025 - Ảnh: VFF
HLV Kim Sang-sik bớt lo về hàng công ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang-sik tiếp tục ngó lơ Tuấn Anh, Xuân Trường, Ngọc Hải
U22 Việt Nam đã kết thúc quá trình tập luyện kéo dài gần 2 tuần tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, để bắt đầu bước vào giai đoạn thử lửa với các trận đấu được đánh giá là có độ khó thật sự. Tham dự giải đấu giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 có thể coi là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ được đánh giá có tiềm năng chứng tỏ mình. Đây cũng sẽ là dịp để HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự đánh giá lại công tác chuẩn bị cũng như những ý đồ chiến thuật hướng tới kỳ SEA Games diễn ra vào cuối năm nay và chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2026.
Ngoại trừ 2 sự thiếu vắng không tránh được của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (vì chấn thương gặp phải trong một buổi tập) và thủ môn Trần Trung Kiên (được gọi bổ sung lên ĐTQG do đàn anh Đình Triệu bị chấn thương), HLV Đinh Hồng Vinh đưa nguyên cả 25 gương mặt được gọi ở đợt tập trung này tới Trung Quốc dự giải.
Những cầu thủ được đánh giá cao và kỳ vọng nhiều như trung vệ Mạnh Hưng, tiền vệ Văn Trường, tiền đạo Thanh Nhàn đều góp mặt và được dự đoán sẽ là các nhân tố chính của U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ Việt kiều là Andrej Nguyễn An Khánh (CH Czech) và Viktor Lê (Nga) cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên những nét mới và gia tăng sức mạnh cho đội. Trong khi Viktor Lê đã quen mặt với khán giả Việt vì đang thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì An Khánh lại là cánh chim lạ khi vẫn đang thi đấu tại châu Âu.

Hai cầu thủ Việt kiềi là Viktor Lê (trái) và An Khánh cùng có cơ hội thể hiện mình tại CFA Team China 2025 - Ảnh: Bongda&doisong
Một gương mặt được HLV Đinh Hồng Vinh đặt niềm tin khi gọi bổ sung ở phút cuối thay cho Đình Bắc buộc phải rút lui là Đinh Xuân Tiến. Ngôi sao này đã từng là trụ cột của các đội tuyển trẻ và hiện cũng được đánh giá cao về kinh nghiệm thi đấu khi thường xuyên được thi đấu cho CLB SLNA tại giải đấu số một Việt Nam: V.League.
Trước khi lên đường, HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tỏ rõ sự tự tin sẽ cùng đội giành kết quả tốt tại giải. Ông cũng tiết lộ điều quan trọng là BHL đội tuyển U22 Việt Nam luôn có sự kết nối với HLV trưởng Kim Sang Sik, chú trọng việc duy trì triết lý xuyên suốt từ ĐTQG xuống đội U22. Các giáo án, bài tập đã được BHL thống nhất, đảm bảo sự đồng bộ giữa hai đội tuyển. Giải đấu sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cầu thủ và giúp họ hòa nhập với triết lý chung của đội.
Thông qua màn thể hiện của các cầu thủ ở các trận đấu, ban huấn luyện sẽ có sự phân tích kỹ lưỡng để lấy cơ sở tuyển chọn lực lượng cho 2 đấu trường quan trọng nhất trong năm nay của U22 Việt Nam là vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.
Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển U22 Việt Nam tham gia giải CFA Team China. Tại lần đầu dự giải vào năm 2024, U22 Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Giải năm nay được đánh giá sẽ là một cuộc “thử lửa” chất lượng cho đội bóng áo đỏ khi các đối thủ dự giải đều rất mạnh như U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và chủ nhà U22 Trung Quốc.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Hàn Quốc vào ngày 20/3, gặp U22 Uzbekistan vào ngày 23/3 và gặp U22 Trung Quốc vào ngày 25/3.

Bình luận của bạn