Vị thành niên VN phá thai nhiều nhất Đông Nam Á

Đó là số liệu thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam được bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM. Bà Hoa cho biết tại buổi mittinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 với chủ đề “Mang thai ở tuổi vị thành niên” diễn ra sáng 11/7.


Tỷ lệ nạo phá thai gia tăng


Tại TP.HCM, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên trong hai năm gần đây tăng hơn 4% (khoảng 3.000 ca/năm).

Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, nguyên nhân dẫn đến mang thai ở tuổi vị thành niên xuất phát từ đói nghèo, bất bình đẳng giới, bạo lực, tảo hôn, cưỡng hôn, bảo vệ quyền trẻ em gái còn nhiều hạn chế.

Mang thai ở tuổi vị thành niên làm mất đi tiềm năng, cơ hội phát triển và tước đi quyền lựa chọn cuộc sống của các em.

Để hạn chế tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên trên địa bàn TP, bà Tô Thị Kim Hoa cho biết thời gian tới Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM sẽ đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động truyền thông giáo dục, qua đó cung cấp kiến thức, thông tin, kỹ năng về sức khỏe sinh sản cho các bạn trẻ.

Theo Hoàng Mai (Tuổi trẻ)
vanhuong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn