VIDS tham dự ngày hội kết nối “Bio Matching day”

DS. Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) tham dự "Bio Matching Day"

Tối nay ăn gì: Súp bí đỏ tôm cho nhẹ bụng

6 câu hỏi thường gặp về biến chứng bàn chân do đái tháo đường

4 cách cải thiện bệnh gout ở mắt cá chân an toàn, hiệu quả

Mách bạn cách phòng bệnh cảm cúm mùa lạnh

Trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao (HITC), Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ KH&CN) đã tổ chức sự kiện "Bio Matching Day". Đây có thể xem là sự kiện nhằm kết nói cung cầu công nghệ cho công đồng khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ sinh học nói riêng, công nghệ cao nói chung.

Đây là dịp gặp mặt trao đổi, kết nối đầu tư và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa cộng đồng khởi nghiệp, cơ sở hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp, chuyên gia tư vấn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu CNC Hòa Lạc và trên phạm vi cả nước. Tại đây, những cá nhân, tổ chức có cơ hội được lắng nghe, trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ sinh học.

DS. Nguyễn Xuân Hoàng trình bày về Công nghệ sinh học ứng dụng trong sản xuất Thực phẩm chức năng và Mỹ phẩm

Tham dự sự kiện có Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học công nghệ, các nhà nghiên cứu, cũng như chuyên gia đầu ngành. Đại diện cho VIDS tham dự “Bio Matching Day”, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó viện trưởng Viện TPCN đã có bài giới thiệu về các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các mảng liên kết, đào tạo trong mảng Công nghệ sinh học ứng dụng trong sản xuất Thực phẩm chức năng và Mỹ phẩm được các đại biểu tham dự cùng chuyên gia đánh giá rất cao.

Hình ảnh các nghiêm cứu của Viện thực phẩm chức năng

Cùng với đó, còn có nhiều lĩnh vực khác cũng được giới thiệu và trình bày trong ngày “Bio Matching Day” ví dự như về hỗ trợ ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm, công nghệ, sản phẩm chăm sóc dinh dưỡng, các sản phẩm như mỹ phẩm từ tinh dầu trầm hương, phát triển công nghệ màng sinh học hay một số phương thức tiếp cận và điều trị bệnh như ung thư, dạ dày...

Bên cạnh phần trao đổi thông tin, các đại bểu tham dự hội nghị cùng các đơn vị tham dự cũng có những hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, tham quan các quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Quầy sản phẩm của VIDS cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý bởi sự đa dạng và tính thiết thực của các sản phẩm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng trình bày về ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm ở sự kiện

Phần trình bày của ông Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm và ông cũng có phần tương tác trực tiếp với đại biểu tham dự ngay ở sự kiện

Các đại biểu được tham quan các gian trưng bày và trao đổi trực tiếp về các lĩnh vực cũng như sản phẩm mình quan tâm

Gian trưng bày của VIDS rất được các đại biểu chú ý và quan tâm

Phương Lâm H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn