Việt Nam ghi nhận hơn 11.700 ca COVID-19, gần 1 triệu liều vaccine mới về

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 8h sáng ngày 17/6

TP.HCM vượt mốc 1000 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4

Chuyên gia đầu ngành chia sẻ về những tác dụng của vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 và tôi

Số ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang tăng mạnh, Hà Tĩnh và Nghệ An thêm ca mới

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tính đến 6h ngày 17/6, Bộ Y tế ghi nhận thêm 159 ca COVID-19 mới, cụ thể:

- Ngày 16/6, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Được biết trong đợt dịch lần này, nghe theo lời hiệu triệu từ Bộ Y tế, hơn 2.500 người thuộc lực lượng y tế tới từ mọi miền Tổ quốc đã ra quân chi viện cho Bắc Giang. Đây được xem là lực lượng tinh nhuệ, nòng cốt hợp sức cùng nhân lực tại chỗ của Bắc Giang từng bước khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh.

- Vào 22h đêm 16/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận 966.320 liều phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam. Toàn bộ số vaccine này được dành cho TP.HCM tiêm các nhóm đối tượng ưu tiên diện rộng.

Vaccine này có tên là VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác COVID-19 Vaccine AstraZeneca), là dung dịch tiêm bắp, một lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

- Tính đến sáng 17/6, tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 9 ca COVID-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca lên 38. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh này quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 60 giường bệnh, tại xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho. Ngoài ra, địa phương còn thành lập tổ COVID-19 cộng đồng gồm 2-3 người, là cán bộ tổ dân phố, ấp (khu phố), các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Mỗi tổ phụ trách 40-50 hộ, có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể cho từng tổ.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, sáng 17/6, tỉnh này ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 mới, là 2 bé trai ở TP.Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm trước đó. Hai ca bệnh đang chờ Bộ Y tế công bố mã số.

CDC Hà Tĩnh thông báo khẩn tìm người từng đến địa điểm mà các ca COVID-19 từng đến, trong đó một số điểm liên quan các ca mới. CDC yêu cầu tất cả người có mặt trong các địa điểm và thời gian dưới đây, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng 0961 202 026 để khai báo.

+ Siêu thị Haibadi Mart, 347 đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, từ 10h40 đến 11h10 ngày 12/6.

+ Siêu thị Vinmart, 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, từ 12h đến 12h25 ngày 12/6.

+ Siêu thị điện tử Media Mart, 120 đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, từ 17h05 đến 17h25 ngày 12/6.

- Tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, là cán bộ công an xã, trú tại chung cư Golden City, xã Nghi Phú, TP.Vinh. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 5 ca COVID-19.

- Theo đề nghị của Liên Hợp Quốc (LHQ), Việt Nam vừa qua đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp 1 bệnh nhân là nhân viên LHQ mắc COVID-19 công tác tại một nước ở khu vực trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng.

Bệnh nhân được đưa đến Việt Nam bằng máy bay riêng do Nhóm công tác sơ tán y tế khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc (MEDEVAC) thực hiện. Sau quá trình điều trị tích cực theo quy trình cách ly chặt chẽ, nhờ năng lực chuyên môn và sự tận tình của các y, bác sỹ Việt Nam, bệnh nhân đã bình phục, được xuất viện và rời Việt Nam ngày 15/6 để trở lại tiếp tục công tác.

- UBND TP.Biên Hòa thông báo cách ly khu vực siêu thị BigC Đồng Nai (khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong thời gian 21 ngày, bắt đầu từ 5h sáng nay 17/6 vì liên quan đến một ca dương tính tại phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội