Sao “Bố ơi” háo hức cho bé Tê Giác đi thăm bò sữa

Vinamilk tổ chức chương trình cho các bé thăm trang trại bò để tìm hiểu tự nhiên

Chạy vì... trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

"Cùng chạy cho những ước mơ của trẻ em Việt Nam"

Báo động: Nhiều trẻ em có mức cholesterol cao

Phong trào cho con em tận mắt nhìn thấy các con vật nuôi hay các loại cây cối mà các em chỉ được nhìn thấy qua tranh ảnh hoặc phim đang được các ông bố bà mẹ vô cùng quan tâm. Vì vậy, chương trình “Thăm trang trại xuất sắc nhất Việt Nam” do Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk tổ chức) đã thu hút nhiều gia đình tham gia.

Chuyến đi diễn ra trong 3 ngày, kết hợp tham quan trang trại với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Nghệ An. Đây không chỉ là cơ hội vui chơi cho cả gia đình, mà còn là dịp để hiểu biết thêm về thiên nhiên.

Có những điều tưởng chừng rất gần nhưng lại rất thú vị khi đưa ra bàn luận trong buổi gặp gỡ của các gia đình trước ngày tham quan như làm sao để các con không bị lạ chỗ ngủ chẳng hạn. Những vật dụng gọn nhẹ thiết yếu như kem chống nắng, thuốc say xe, băng cá nhân, khăn ướt, nước rửa tay… được các gia đình nhắc nhở nhau mang theo...

Ca sỹ Hoàng Bách vừa mới tham gia chương trình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã rất hào hứng được làm đại sứ chương trình, và coi đây là cơ hội để cùng con trai Tê Giác học cách giữ gìn môi trường sống xung quanh luôn sạch đẹp, học cách yêu thương và chăm sóc những con vật cũng như biết quý giá hơn những ly sữa mình được uống hàng ngày.

Con trẻ khám phá tự nhiên

Hết các bé nằm trong độ tuổi từ 5 - 11 tuổi nên có hàng trăm câu hỏi đáng yêu như “Làm sao con biết là bê trai hay bê gái?” đã được tuôn ra liên hồi trong 2 tiếng đồng hồ giao lưu. Đa số các câu hỏi của các em khiến các bố mẹ vừa bật cười vừa thấy chuyến đi sẽ hữu ích thế nào khi con mình được trải nghiệm thực tế.

Điều hứa hẹn với các bé trong chuyến đi này là không chỉ được thấy tận mắt trang trại 100% thiên nhiên này mà còn được trải nghiệm một số công đoạn như vắt sữa bò, cho bò ăn, các công việc liên quan của một nông dân. Quan trọng hơn, các em sẽ được trải nghiệm các công đoạn để làm ra một ly sữa mà các em uống mỗi ngày là như thế nào, khó khăn ra sao…

Ban tổ chức đã lồng ghép các câu chuyện giáo dục vào trong hành trình để các em được chơi mà học, học mà chơi. Hành trình sẽ không là chuyến du lịch đơn thuần mà rất có ích cho các em sống ở thành thị hiện nay.

Đây là lần đầu tiên chương trình tổ chức, nên giới hạn phạm vi là các gia đình ở Hà Nội và TP.HCM tham gia.
BT H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ