
Đại điện của WHO cho biết, “WHO đã triệu tập các chuyên gia để thảo luận về một phương pháp điều trị và một loại vaccine có triển vọng nhất trong việc ngăn chặn sự bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi”. Sẽ có hơn 100 chuyên gia ở các lĩnh vực dược phẩm, quản lý lâm sàng, đạo đức và pháp lý sẽ tham dự cuộc tọa đàm này.
Kể từ khi WHO ủng hộ việc sử dụng thuốc ZMapp chưa được thử nghiệm trên người để điều trị Ebola, chỉ có một số lượng rất nhỏ bệnh nhân được nhận thuốc vì nguồn cung vô cùng khan hiếm. Buổi tọa đàm trên nhằm tìm ra phương pháp giải quyết khó khăn này.
“Vấn đề an toàn và hiệu quả của các thử nghiệm lâm sàng sẽ được thảo luận và có thể sẽ tìm ra được phương pháp điều trị và vaccine hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch”, Gregory Hartl, phát ngôn viên của WHO cho hay.
Tính đến ngày 18/8, đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.350 trong tổng số 2.473 người mắc bệnh tại 4 nước Tây Phi là: Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.
Thuốc thử nghiệm ZMapp đã được sử dụng cho 6 bệnh nhân mắc bệnh virus Ebola. Trong 6 người này, 2 nhân viên hỗ trợ người Mỹ đã hồi phục, 1 linh mục người Tây Ban Nha đã tử vong và ba nhân viên y tế Liberia. Hai người Liberia đã có những tiến triển đáng kể, trong khi người thứ 3, một bác sỹ, vẫn còn trong thì trạng nghiêm trọng nhưng đã được cải thiện phần nào.
Bình luận của bạn