Y tế tuần: Tiếp nhận trang thiết bị y tế do Nhật Bản viện trợ

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản bàn giao đợt 1 trang thiết bị y tế của Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho 4 bệnh viện Trung ương - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo diễn biến khó lường của COVID-19

COVID-19 bất ngờ tăng trở lại, Bộ Y tế ra công văn khẩn

Bộ Y tế bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhận thêm nhiệm vụ mới

Ngày 19/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 409/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Theo Quyết định, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện - Ảnh: Như Ý

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện - Ảnh: Như Ý

Bà Bùi Thị Hoà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay ông Nguyễn Viết Tiến.

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện có nhiệm vụ lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để bảo đảm máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc; Đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách về vận động hiến máu tình nguyện; Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; Tổ chức các hoạt động cấp quốc gia và khu vực về vận động hiến máu tình nguyện; Tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin về hiến máu tình nguyện.

4 bệnh viện Trung ương tiếp nhận trang thiết bị y tế do Nhật Bản viện trợ

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiếp nhận bàn giao (đợt một) trang thiết bị y tế do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Sasaki Shohei cho rằng, đây là dự án của Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng cường các giải pháp ứng phó với các bệnh truyền nhiễm. Theo thỏa thuận đã được ký kết, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, cung cấp cho 4 bệnh viện làm 3 đợt với 19 loại thiết bị y tế. Cho đến nay, phía bạn đã hoàn thành đấu thầu mua sắm, tiến hành bàn giao, lắp đặt 6 loại trang thiết bị y tế tại 4 bệnh viện, gồm: Máy khử rung tim, máy phân tích khí máu, máy siêu âm cầm tay và giường hồi sức tích cực.

Hơn 300 đơn vị tham dự Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 30

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/5, với hơn 500 gian hàng của 350 đơn vị đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Bỉ, Đức, Czech, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Israel, Iran, Nga, Malaysia, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Phần Lan, Việt Nam...

Theo ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, triển lãm lần này có số lượng đơn vị tham dự tăng rất cao, tăng gần 3 lần so với năm 2022 và cũng là năm có số lượng gian hàng cao nhất từ trước đến nay.

Họp báo thông tin về Triển lãm quốc tế ngành y, dược Việt Nam năm 2023 - Ảnh: Đỗ Thoa

Họp báo thông tin về Triển lãm quốc tế ngành y, dược Việt Nam năm 2023 - Ảnh: Đỗ Thoa

Được biết, trong thời gian triển lãm sẽ diễn ra hội thảo về chính sách mới trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế; hội thảo các bệnh lý về đường tiêu hóa - chẩn đoán, phòng ngừa; các chương trình giao lưu, giới thiệu sản phẩm, tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tư vấn sức khỏe-dinh dưỡng; trải nghiệm các thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe, giám sát sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp…

Nuôi thành công bé sinh non tuần thai thứ 27

Một bé gái sơ sinh cực non tháng, sinh ra khi mới ở tuần thứ 27, cân nặng 900gr đã được nuôi sống thành công. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé gái P.T.H.N. là trường hợp cực non tháng, nhẹ cân có nhiều bệnh lý phức tạp nhất được nuôi sống thành công tại bệnh viện từ trước đến nay.

Sau hơn 4 tháng được điều trị, nuôi dưỡng và chăm sóc 24/24 giờ, bé đã được xuất viện về với gia đình trong sự vui mừng của cả tập thể khoa sơ sinh và của người thân.

Trước đó, khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận bé sơ sinh 4 ngày tuổi, được sinh thường ở tuần thai thứ 27 tuần, cân nặng 900gr trong tình trạng bụng trướng, không đi tiêu.

Cắt bỏ u xơ tử cung nặng hơn 2kg

Mới đây Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Phụ sản của Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân có khối u xơ tử cung nặng hơn 2kg. Được biết, nữ bệnh nhân 37 tuổi, khoảng 3 tháng trở lại đây thấy bụng càng ngày càng to lên nhanh chóng, chu kì kinh nguyệt không đều, rong kinh kéo dài, kèm theo mệt mỏi.

Kết quả siêu âm cho thấy khối u xơ tử cung kích thước lớn, nổi gồ lên thành bụng qua rốn, tử cung to tương đương thai nhi khoảng 28 tuần tuổi, kèm theo tình trạng thiếu máu nặng do rong kinh kéo dài. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn loại bỏ khối u xơ. Sau 1 giờ phẫu thuật, khối u xơ tử cung nặng hơn 2kg đã được loại bỏ. Hiện người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, dự kiến xuất viện sau vài ngày tới.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội