Ung thư vú và đại trực tràng ở Việt Nam tốn 17.800 tỷ điều trị

50 - 87% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn (ảnh minh họa)

Đọc mà sợ: Tử vong do ung thư ở nam giới Việt Nam dẫn đầu thế giới

Ung thư: Đừng để mình chết vì suy kiệt và thiếu hiểu biết

Không phải ung thư là hết cơ hội

Ăn nhiều đậu phụ, mầm đậu nành gây ung thư vú?

Trong đó dẫn đầu là ung thư vú (thiệt hại gần 9.200 tỷ) và ung thư đại trực tràng (thiệt hại gần 8.600 tỷ). 

Ông Trần Văn Thuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư, cho biết như vậy tại hội thảo về tiếp cận điều trị ung thư hiệu quả và đáp ứng khả năng 
chi trả, ngày 12/4.

Theo báo cáo, trong 10 loại ung thư thường gặp tại bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn (từ giai đoạn 3 trở lên) lên tới 50 - 87%. Trong đó, bệnh nhân gan là nhóm bệnh nhân được phát hiện bệnh muộn nhất.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu về chi phí điều trị ung thư tại Việt Nam cũng công bố báo cáo cho biết qua nghiên cứu gần 1.200 bệnh nhân ung thư (Nghiên cứu action, triển khai đồng loạt ở 8 nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam), điều trị tại 3 cơ sở là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho thấy chi phí trung bình lần nhập viện đầu tiên của bệnh nhân có thể lên đến trên 100 triệu đồng.

Tính chung ở cả ba cơ sở y tế, hơn 22% gia đình gặp khó khăn trong chi trả phí điều trị cho người bệnh ung thư ngay năm điều trị đầu tiên.

Tiếp tục đánh giá trên gần 560 bệnh nhân ban đầu chưa gặp vấn đề về kinh tế và còn sống sau 12 tháng được khảo sát, tiếp tục có 41% xuất hiện khó khăn, trong đó có trên 5% bệnh nhân trong số này không có tiền mua thuốc 
chữa ung thư.

Tại hội thảo, các báo cáo viên cho biết có trên 60% bệnh nhân tham gia khảo sát có thẻ bảo hiểm y tế. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết 2 năm 2014 - 2015, quỹ bảo hiểm y tế đã chi gần 4.400 tỷ đồng cho bệnh nhân ung thư đến khám chữa bệnh theo tuyến.

Đáng nói là 75% bệnh nhân ở Việt Nam tử vong sau một thời gian ngắn được chẩn đoán ung thư.

Trong chương trình hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư, dự kiến từ quý III 2016, bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể được hỗ trợ 
200 triệu đồng/năm/bệnh nhân.

Những con số “biết nói”

- Hơn 22% khó khăn về tiền bạc ngay trong năm điều trị đầu tiên.

- 50 - 87% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn.

- 75% bệnh nhân tử vong sau thời gian ngắn được chẩn đoán mắc bệnh.

(Khảo sát 1.200 
bệnh nhân ung thư Việt Nam)

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn