1. Rửa tay bằng xà phòng

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, sau đó lau khô bằng khăn/vải sạch là một cách hiệu quả để tiêu diệt các loại virus, bao gồm cả virus Ebola. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh chết người này.
2. Hạn chế chạm vào người bệnh

Nếu bạn nghi ngờ người nào đó bị nhiễm Ebola, tốt nhất là không nên chạm vào họ. Điều này có thể sẽ khó khăn nếu như đó là người thân hay bạn bè của bạn nhưng lại vô cùng cần thiết. Trong trường hợp này, bạn cần nhanh chóng thông báo với các nhân viên y tế để nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn chăm sóc người bệnh.
Hạn chế bắt tay cũng là một cách phòng tránh lây nhiễm virus. Ebola lây truyền qua các tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc chất dịch cơ thể của người bệnh, tuy nhiên không phải người nào nhiễm virus cũng có những biểu hiện bệnh từ sớm. Vì vậy, khi dịch bệnh xảy ra ở nơi bạn đang sống, bạn nên hạn chế bắt tay người khác kể cả khi thấy người đó rất khỏe mạnh.
Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo không chạm vào quần áo, chăn mền, vật dụng của người bệnh. Bạn cần đốt tất cả những thứ đó để diệt virus, tránh lây lan ra cộng đồng.
3. Tránh xác chết
Không nên chạm vào cơ thể người chết vì bệnh Ebola, cho dù đó là một phần của lễ mai táng. Virus Ebola tồn tại trong chất dịch cơ thể và vẫn có thể truyền bệnh kể cả khi người đó đã tử vong. Thậm chí, nguy cơ lây lan virus Ebola từ người chết còn cao hơn nguy cơ từ người bệnh.
4. Không ăn thịt thú rừng

Các nhà khoa học cho rằng các loại thú rừng như dơi ăn quả, khỉ và tinh tinh là khởi nguồn của đại dịch Ebola, việc chế biến cũng như ăn thịt chúng là con đường để virus lần đầu tiên lây lan sang người.
Đến nay, đại dịch Ebola vẫn chưa được kiểm soát và có nguy cơ bùng phát rất lớn. Hãy cẩn trọng khi ăn thịt động vật hoang dã vì chúng cũng có thể là nguồn lây nhiễm Ebola cho con người. Bên cạnh đó, các thực phẩm cần được chế biến đúng cách và nấu chín kỹ trước khi sử dụng.
5. Giữ vững tâm lý
Nhiều tháng qua, truyền thông trong nước cũng như trên thế giới đồng loạt đưa tin về số ca mắc và tử vong do đại dịch Ebola ở Tây Phi. Tuy nhiên, bệnh do virus Ebola thực sự không đáng sợ nếu bạn thực hiện tốt 4 điều trên.
Trong trường hợp dịch bệnh lây lan sang Việt Nam, ngành y tế nước ta cũng đã có sự chuẩn bị cần thiết về trang thiết bị và nguồn lực. Bộ Y tế khuyến cáo, cho đến thời điểm này, bệnh do virus Ebola vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên các biện pháp phòng bệnh cần được ưu tiên hàng đầu.
Bình luận của bạn