5 điều cần cân nhắc khi nuôi tắc kè hoa

Tắc kè hoa hiện đang được nhiều người trẻ sẵn sàng nuôi dưỡng, chăm sóc như thú cưng - Ảnh: Mew Pet.

Làm thế nào để nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực giữa trẻ và thú cưng?

Mèo liệu có thông minh hơn chó?

Tại sao không nên nuôi cú làm thú cưng?

5 lỗi sai cơ bản của “sen” ảnh hưởng nghiêm trọng tới thú cưng

1. Có nhiều loài tắc kè hoa được nuôi làm thú cưng

“Tắc kè hoa” là tên gọi chung cho nhóm thằn lằn sống trên cây, có khả năng đổi màu. Hiện nay, các nhà khoa học đã ghi nhận hơn 200 loài. Trong số đó, ba loài phổ biến nhất được nuôi làm thú cưng là tắc kè hoa thường (Veiled Chameleon), tắc kè hoa báo (Panther Chameleon) và tắc kè hoa Jackson (Jackson’s Chameleon).

Mỗi loài có yêu cầu chăm sóc riêng biệt, do đó, người nuôi cần tìm hiểu kỹ để lựa chọn loài phù hợp nhất với điều kiện và khả năng của mình.

2. Môi trường sống cần được thiết kế kỹ lưỡng

Tắc kè hoa sống ở môi trường ấm áp, ẩm ướt ngoài tự nhiên, vì vậy môi trường nuôi nhốt cũng cần tái tạo các điều kiện tương tự.

Chúng phát triển tốt nhất trong chuồng lưới cao, thông thoáng, với nhiều không gian để leo trèo và ẩn náu. Tránh dùng chuồng kính vì dễ gây phản chiếu, khiến tắc kè bị stress. Chuồng nên có cành cây, dây leo và thực vật để tạo cảm giác tự nhiên.

3. Chú ý nhiệt độ chuồng

Là loài máu lạnh, tắc kè hoa phụ thuộc vào nguồn nhiệt bên ngoài để điều hòa thân nhiệt. Nếu quá lạnh, chúng dễ bị bệnh; nếu quá nóng, có thể dẫn đến tử vong.

Nhiệt độ chuồng nên dao động từ 24–35°C, với điểm sưởi nắng phù hợp và nhiều khu vực có nhiệt độ khác nhau để tắc kè hoa tự lựa chọn. Cần trang bị đèn sưởi, thiết bị tạo nhiệt và đèn UVB để ngăn ngừa bệnh xương chuyển hóa. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể gây tử vong cho tắc kè hoa nếu thiếu ánh sáng cực tím.

Ngoài ra, độ ẩm chuồng cần được duy trì bằng hệ thống phun sương hoặc máy phun tạo ẩm. Tắc kè hoa dễ bị mất nước nếu độ ẩm không đủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Panther Chameleon là một trong những loài tắc kè phổ biến tại Việt Nam.

Panther Chameleon là một trong những loài tắc kè phổ biến tại Việt Nam.

4. Dinh dưỡng cũng rất chuyên biệt

Tắc kè hoa cần ăn nhiều loại côn trùng sống như dế, gián, ấu trùng ruồi lính đen, sâu sừng, tằm, sâu bột... Các loại côn trùng này phải được “nạp đầy ruột” tức là cho ăn trước bằng thực phẩm bổ dưỡng trước khi được đưa cho tắc kè hoa.

Ngoài ra, bạn cần rắc thêm bột vitamin và calci lên côn trùng để đảm bảo đủ dưỡng chất. Tần suất rắc tùy theo độ tuổi của tắc kè hoa.

Chúng cũng cần nước sạch, nhưng thường không uống nước từ bát. Do đó, bạn nên lắp hệ thống nhỏ giọt hoặc phun nước lên lá để chúng có thể uống nước tự nhiên.

5. Tắc kè hoa dễ mắc bệnh nếu không được chăm sóc đúng cách

Tắc kè hoa rất nhạy cảm với môi trường và chế độ chăm sóc. Nhiều cá thể được nuôi làm thú cưng nhưng lại chết ngay trong năm đầu tiên nếu điều kiện sống không phù hợp.

Một số bệnh thường gặp gồm: rối loạn tiêu hóa, bệnh da, bệnh xương chuyển hóa và các vấn đề sinh sản ở con cái. Chúng cũng có xu hướng che giấu bệnh cho đến khi tình trạng nghiêm trọng.

Bạn cần quan sát kỹ các dấu hiệu như: thay đổi thói quen ăn uống, hoạt động bất thường, rối loạn vận động, hô hấp, tiểu tiện... và đưa đi khám kịp thời. Lưu ý: không phải bác sĩ thú y nào cũng có kinh nghiệm với bò sát, nên tốt nhất hãy tìm đến chuyên gia về động vật ngoại lai.

Ngay sau khi đón tắc kè hoa về nhà, hãy đưa chúng đến bác sĩ thú y để kiểm tra sức khỏe ban đầu và thiết lập chế độ chăm sóc phù hợp.

Như vậy, tắc kè hoa là loài thú cưng độc đáo và đẹp mắt, nhưng không dành cho người mới bắt đầu hoặc nuôi thú theo phong trào. Nếu bạn thực sự yêu thích bò sát và sẵn sàng đầu tư cả công sức lẫn tiền bạc, tắc kè hoa có thể là một người bạn đồng hành thú vị. Nhưng trước tiên, hãy trang bị đầy đủ kiến thức để đảm bảo bạn và thú cưng đều khỏe mạnh, hạnh phúc.

 
Hà Chi (Theo The SprucePets)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn cùng nhà