ASEAN tăng cường hợp tác "chống" dịch Ebola

Đại biểu các nước khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tại Hội nghị ASEAN+3

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN thành công tốt đẹp

ASEAN thảo luận biện pháp tăng cường sức khỏe người dân

Hợp tác cùng phát triển giữa WHO với ASEAN

Phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN: Cần phải có nguồn tài chính bền vững

Hiệp hội TPCN thế giới, Liên minh TPCN ASEAN, Hiệp hội TPCN Việt Nam làm việc với Bộ Công thương.

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN thành công tốt đẹp

ASEAN thảo luận biện pháp tăng cường sức khỏe người dân

Phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN: Cần phải có nguồn tài chính bền vững

ASEAN chung tay phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

“Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015”

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Thái Lan - Prayut Chan-o-cha khẳng định: “Các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cần chủ động hợp tác phòng ngừa và ứng phó kịp thời khi dịch Ebola xảy ra. Đồng thời, chúng ta cần tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang có dịch Ebola xảy ra kể cả về vật chất, kỹ thuật và nhân lực”.

Các nước trong khu vực ASEAN cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc ngăn chặn sự lây lan của các dịch bệnh SARS, cúm. Do đó, các nước ASEAN cần phối hợp chặt chẽ với nhau để có một chương trình hành động chung với đầy đủ các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào khu vực.

Đây là Hội nghị đặc biệt quan trọng thể hiện sự cam kết của các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về các vấn đề chung của khu vực và thế giới chung và các vấn đề về y tế.

Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN+3: Các nước thành viên ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cam kết hợp tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là: Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm; bao phủ y tế toàn dân; y học cổ truyền; già hóa dân số; quản lý thảm họa y tế; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; đáp ứng đại dịch, các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh dại, sốt rét, HIV/AIDS.
Vi Dũng H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn