Bắc Giang đã ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4

Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 từ 6h đến 18h ngày 24/5

Các nước thu nhập thấp sẽ có cơ hội tiếp nhận vaccine COVID-19

Hàng loạt ca COVID-19 tại khu chung cư: Cách phòng dịch thế nào?

Ca tử vong thứ 43 do COVID-19 có tiền sử xơ gan

Thêm Đà Nẵng, Điện Biên đã xuất hiện chủng virus đang hoành hành ở Ấn Độ

Tính đến 18h ngày 24/5, Việt Nam có tổng cộng 3.918 ca ghi nhận trong nước và 1.486 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.348 ca. Trong đợt dịch từ 27/4 đến nay, riêng Bắc Giang đã ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm (1024 ca), Bắc Ninh có 505 ca.

Hà Nội ghi nhận 13 ca nhiễm trong chiều nay, trong đó 12 ca là F1, 1 ca trong khu phong tỏa. TP.HCM ghi nhận 1 bệnh nhi 2 tuổi, là F1 của BN4780, đã được cách ly.

12 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Bắc Ninh được ra viện

Ngày 24/5, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du công bố khỏi bệnh cho 12 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 3 bệnh nhân trú tại huyện Tiên Du và 9 bệnh nhân trú tại huyện Thuận Thành.

Đây là những bệnh nhân đầu tiên được công bố khỏi bệnh và xuất viện từ khi dịch bùng phát tại Bắc Ninh, từ ngày 5/5 đến nay. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này phải tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày theo quy định và theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày. Trước khi hết thời gian tự cách ly, các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại.

Hiện Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh đang điều trị cho 150 trường hợp mắc COVID-19. Ngoài 12 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 4 bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động

Theo kế hoạch số 99/KH-UBND về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động tại các khu công nghiệp (KCN), Đà Nẵng sẽ thực hiện lấy mẫu từ ngày 24-26/5 với hình thức mẫu gộp 10.

Việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 làm việc tại các KCN, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan trong KCN và trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 18-20/5, Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng cho khoảng 65.000 người đại diện cho các hộ gia đình trên toàn thánh phố, nhưng chỉ phát hiện 1 ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng nhận định, qua kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19,  thành phố đã tương đối "sạch" COVID-19.

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn