Bại liệt vì nhiễm khuẩn từ dụng cụ trang điểm

Jo Gilchrist bị bại liệt vì nhiễm khuẩn từ dụng cụ trang điểm

Trẻ nhiễm khuẩn nặng không cần phải điều trị ở bệnh viện tuyến trên

Kem Blue Bell của Mỹ nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Hơn 70% gà siêu thị ở Anh nhiễm khuẩn

Kỹ thuật FMT - Cứu tinh cho bệnh nhân tiêu chảy do nhiễm khuẩn C. difficile

Cô Jo Gilchrist, 27 tuổi, đã bị nhiễm tụ cầu vàng kháng Methicillin trong một lần sử dụng cọ trang điểm của một người bạn. Vi khuẩn đã tấn công và khiến cô bị liệt nửa người, theo tờ Independent hôm 6/4

Gilchrist đầu tiên cảm thấy đau nhức và cơn đau càng trở nên nặng hơn. Cô miêu tả cơn đau còn hơn lâm bồn sinh con. Dần dần, cơ thể mất cảm giác và cô không còn cảm nhận được đôi chân của mình.
Các bác sỹ tại Bệnh viện Brisbane đang cố gắng điều trị cho Gilchrist mỗi ngày bằng những liều thuốc kháng sinh mạnh để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn.
Cô Gilchrist cho biết người bạn sử dụng cọ trang điểm đó cũng bị nhiễm tụ cầu khuẩn trên mặt nhưng không nghiêm trọng như cô. Gilchrist nghĩ do sức đề kháng của cơ thể yếu nên đã không thể đánh bật được vi khuẩn.
Dù mắc căn bệnh trên, Gilchrist vẫn luôn lạc quan và cố gắng tập đi hằng ngày. Các bác sỹ cho biết cô gái thường tập đi 1 đến 2 giờ mỗi ngày.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn